Quảng Ninh: Thả 29 cá thể khỉ, rắn hổ mang về môi trường tự nhiên

Môi trường - Ngày đăng : 09:14, 13/08/2020

(TN&MT) - Trao đổi với PV Báo TN&MT, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh), Phan Thanh Nghị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiến hành thả các cá thể khỉ về tự nhiên

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã lựa chọn hòn đảo có môi trường sống thích hợp để thả 9 cá thể khỉ đuôi lợn, 8 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mốc, 5 cá thể khỉ mặt đỏ và 6 cá thể rắn hổ mang chúa.

Cá thể khỉ sau khi được thả về môi trường tự nhiên

Đây là các loài động vật hoang dã được các cơ quan chức năng tịch thu trong các vụ buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép và người dân tự nguyện giao nộp được cơ quan chức năng bàn giao về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Trung tâm đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Bái Tử Long để thả các cá thể khỉ và rắn hổ mang về môi trường tự nhiên.

Phạm Hoạch