Thủ tướng sẽ thăm Nhật Bản và dự Hội nghị ASEAN-Nhật Bản

09/12/2013 00:00

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 12-15/12/2013.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ năm, tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 12-15/12/2013.

  Việt Nam và Nhật Bản là những quốc gia hình thành và phát triển từ các nền văn minh phương Đông, do đó hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng trong lối sống, cách tư duy. Sự tương đồng đó là nhân tố quan trọng đối với quá trình phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

  Cách đây 40 năm, ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau năm 1975, Việt Nam và Nhật Bản lập đại sứ quán ở mỗi nước. Hiện Nhật Bản đã mở Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại Osaka (tháng 3/1997) và Fukuoka (tháng 4/2009). 
   
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc hội đàm ở Hà Nội, tháng 1/2013. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
    

  Tháng 6/2010, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bổ nhiệm ông Yukihisa Hirano làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) và ông Nakajima Taro tại thành phố Kushiro (Hokkaido).

  Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

  Trong những năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ và toàn diện. 

  Hai nước thường xuyên duy trì đều đặn các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao cũng như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các địa phương hai nước. 

  Năm 2002, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất xây dựng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản theo phương châm “đối tác tin cậy, ổn định lâu dài.”

  Trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh vào tháng 4/2009, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ thành “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.”

  Đặc biệt, việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2013 đã cho thấy tầm quan trọng và sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

  Chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa hai nước.
Theo TTXVN
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng sẽ thăm Nhật Bản và dự Hội nghị ASEAN-Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO