Biến đổi khí hậu

Thời tiết ngày 31/1, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét

Hoài Thu 31/01/2024 - 07:46

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 31/1, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Khu vực Tây Nguyên đến Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

mua-phung-mien-bac1-1705193591392475512239.jpeg
Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/1:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13- 16 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
‎Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; phía Nam có nơi 24-27 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ; phía Bắc có nơi dưới 21 độ
‎Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
‎Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 31/1, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO