Sau lũ lụt, Ấn Độ quyết định từ chối viện trợ từ chính phủ nước ngoài, gây làn sóng chỉ trích

24/08/2018 17:23

(TN&MT) – Chính phủ Ấn Độ cho biết Ấn Độ sẽ không nhận cứu trợ từ nước ngoài cho bang Kerala bị lũ lụt tàn phá sau những đề nghị viện trợ từ Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

1
Toàn cảnh từ trên không cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập nước một phần tại khu vực ngập lụt ở Kerala vào ngày 17/8/2018. Ảnh: Sivaram V

Quyết định từ chối viện trợ từ nước ngoài đã tạo ra những lời chỉ trích từ phe đối lập – những người kêu gọi chấm dứt nỗi đau của người dân miền Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ, làm chết hàng trăm người.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố hỗ trợ 6 tỷ rupee (tương đương 85 triệu USD), so với yêu cầu được hỗ trợ ít nhất 20 tỷ rupee của bang Kerala.

 

Thủ tướng Modi cam kết sẽ viện trợ thêm và dành nhiều nỗ lực trong nước.

Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân từ các khu vực bị ngập lụt sau khi xả lũ tại các đập Idamalayr, Cheruthoni và Mullaperiyar sau những trận mưa lớn ở ngoại ô thành phố Kochi, Ấn Độ vào ngày 16/8/2018. Ảnh: Sivaram V
Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân từ các khu vực bị ngập lụt sau khi xả lũ tại các đập Idamalayr, Cheruthoni và Mullaperiyar sau những trận mưa lớn ở ngoại ô thành phố Kochi, Ấn Độ vào ngày 16/8/2018. Ảnh: Sivaram V

"Chính phủ Ấn Độ đánh giá sâu sắc lời đề nghị từ một số nước, trong đó có cả những đề nghị viện trợ từ nước ngoài, để hỗ trợ hoạt động cứu trợ và phục hồi sau những trận lụt thảm khốc ở Kerala", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

 

“Phù hợp với chính sách hiện tại, chính phủ cam kết đáp ứng các yêu cầu về cứu trợ và phục hồi thông qua các nỗ lực trong nước” – Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết thêm.

 

Tuần này, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã hỗ trợ 100 triệu USD trong khi Qatar dành 5 triệu USD để viện trợ cho Ấn Độ. Nhiều người đến từ Kerala sống và làm việc ở vùng Vịnh.

Toàn cảnh trên không cho thấy những ngôi nhà bị ngập nước một phần tại khu vực ngập lụt ở bang Kerala, phía Nam Ấn Độ vào ngày 17/8/2018. Ảnh: Sivaram V
Toàn cảnh trên không cho thấy những ngôi nhà bị ngập nước một phần tại khu vực ngập lụt ở bang Kerala, phía Nam Ấn Độ vào ngày 17/8/2018. Ảnh: Sivaram V

Mưa lớn bắt đầu ở Kerala vào ngày 8/8 đã làm 231 người thiệt mạng, phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà và quét sạch các con đường và cầu, gây tổn thất ước tính lên đến ít nhất 200 tỷ rupee (tương đương 2,85 tỷ USD).

 

Mưa đã ngớt vào cuối tuần qua khi Ấn Độ tập trung cao độ cho hoạt động cứu trợ và phục hồi.

 

Phe đối lập cáo buộc Modi đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng do không nhận viện trợ nhiều hơn và gây trở ngại cho những viện trợ từ nước ngoài.

 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết chính phủ sẽ hoan nghênh những đóng góp từ các tập thể và cá nhân Ấn Độ trong và ngoài nước đến Quỹ cứu trợ của Thủ tướng để ủng hộ cho đồng bào vùng lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau lũ lụt, Ấn Độ quyết định từ chối viện trợ từ chính phủ nước ngoài, gây làn sóng chỉ trích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO