Biến đổi khí hậu

Ủy ban Bão thống nhất bỏ tên bão Yagi

Trung Nguyên 25/02/2025 - 09:58

(TN&MT) - Tại khóa họp thường niên lần thứ 57 vừa kết thúc, Hội đồng Ủy ban Bão đã thống nhất bỏ tên Yagi khỏi danh sách tên bão luân phiên do những hậu quả nặng nề của cơn bão này tới cộng đồng trong năm 2024.

Khóa họp năm nay của Ủy ban Bão - một cơ quan chung của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới - diễn ra tại Manila (Philippin) từ ngày 17 đến ngày 20/2/2025. Nội dung trọng yếu là tăng cường hoạt động hợp tác với các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động, chương trình, dự án của Uỷ ban Bão; đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, dự báo, phòng chống thiên tai, phục vụ cộng đồng năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2025.

z6349387654642_4315d6417f18ef0b7a9179d7d826cdad.jpg
Phiên họp thường niên Ủy ban Bão khóa 57 (Manila, Philippin tháng 2/2025)

Trong năm 2024, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương - lưu vực xoáy thuận nhiệt đới hoạt động mạnh nhất thế giới - đã hứng chịu 26 cơn bão được đặt tên, trong đó có 13 cơn mạnh lên thành bão cuồng phong, tàn phá cuộc sống và sinh kế của người dân. Đặc biệt, Philippines - nước đăng cai phiên họp năm nay - đã hứng chịu 6 cơn bão nhiệt đới bất thường chỉ trong năm tuần, khiến hơn 100 người tử vong và thiệt hại về nông nghiệp lên tới hơn 120 triệu đô la Mỹ. Do đó, Khóa họp lần này cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, cùng các chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thương vong và thiệt hại kinh tế do bão nhiệt đới gây ra.

Cùng với tổng kết mùa bão năm 2024, các thành viên của Ủy ban Bão đã thảo luận về các báo cáo quốc gia; các sáng kiến Cảnh báo sớm cho cộng đồng và những tiến bộ kỹ thuật khác; đánh giá hoạt động của Trung tâm Khí tượng Khu vực Tokyo và sửa đổi Sổ tay Hoạt động của Ủy ban Bão (TOM); thảo luận về các hoạt động của các Ban Công tác: Khí tượng, Thủy văn, Giảm thiểu rủi ro thiên tai...

z6349387657324_c84fad7414413536d04b93e1d5ff71d5.jpg
Ông Đỗ Tiến Anh - Trưởng ban Ban Công tác Điều phối Đào tạo và Nghiên cứu (TRCG) của Ủy ban Bão chia sẻ về kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại diện Việt Nam là ông Đỗ Tiến Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Trưởng Ban Công tác Điều phối Đào tạo và nghiên cứu của Ủy ban Bão nhiệm kỳ 2025 – 2027. Ban có trách nhiệm điều phối, kết nối các thành viên Uỷ ban Bão trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, trao đổi nghiệp vụ trong công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thảm họa góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai cho khu vực.

Tại phiên họp này, Ủy ban Bão đã thảo luận và chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ tên bão đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Như cơn bão TRAMI (do Việt Nam đặt tên), đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippin. Cơn bão Yagi (do Nhật Bản đặt tên) đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam. Cơn bão này có 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippin đề xuất.

Ủy ban đã ghi nhận các yêu cầu gỡ bỏ tên của EWINIAR, YAGI (cũng do Trung Quốc đặt), Krathon, Trami, Kong-Rey, Toraji, Usagi và Man-Yi vì số người chết và thiệt hại mà chúng gây ra vào năm 2024.

Cũng dịp này Ủy ban Bão đã đồng ý với tên bão mới là SAOBIEN (SAO BIỂN), do Việt Nam đề xuất thay thế cho tên bão SAOLA, đã đề nghị loại bỏ từ khóa họp thường niên lần thứ 56 vào năm ngoái,.

WMO duy trì danh sách tên luân phiên cho mỗi lưu vực xoáy thuận nhiệt đới vì lợi ích an toàn công cộng và cảnh báo về các mối nguy hiểm sắp xảy ra. Nếu một cơn bão đặc biệt gây chết người hoặc tổn thất lớn, tên của nó sẽ bị gỡ bỏ và thay thế bằng một tên khác. Tên được liệt kê theo thứ tự chữ cái của tên các quốc gia ở Tây Thái Bình Dương.

Trung Nguyên