Vụ tai nạn thảm khốc tại Sơn La: Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe khách
(TN&MT) – Sáng 22/2, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), lái xe ô tô khách trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đêm 21/2 tại huyện Yên Châu.
Theo cơ quan chức năng, vào hồi 23 giờ 22 phút, tại Km 235 + 100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, ô tô khách BKS 26F-009.08 do Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1983, trú tại Thôn 1, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội, có 28 người trên xe.
Xe ô tô đầu kéo BKS 36C-095.93 kéo sơmi rơmooc BKS 36R-004.73 có 2 người trên xe, do Đỗ Xuân Thanh, sinh năm 1986, trú tại Chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển đi chiều Hà Nội - Sơn La.
Cú va chạm mạnh giữa 2 xe ô tô khiến 6 người tử vong tại chỗ; 8 người khác bị thương; 2 ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, thân xe và nằm chắn toàn bộ mặt đường.
Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, điều động lực lượng công an, cứu hộ cứu nạn và chỉ đạo các lực lượng phối hợp với y tế, chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động giải quyết vụ tai nạn giao thông.
Lực lượng Công an Sơn La đã đánh dấu hiện trường, huy động phương tiện ưu tiên đưa người bị thương về Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu để sơ cứu ban đầu, huy động xe cứu thương chuyển tuyến theo nguyện vọng của các gia đình nạn nhân.
Các xe cứu thương đã chuyển 3 bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thành phố Hà Nội; 4 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 2 bệnh nhân tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu. Toàn bộ công tác cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Yên Châu kết thúc lúc 2 giờ 30 phút ngày 22/2.
Các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng cắt gỡ mắc kẹt, di chuyển thi thể các nạn nhân tử vong về nhà xác bệnh viện; thông báo cho gia đình, tổ chức lực lượng chức năng khám nghiệm, bàn giao và hỗ trợ phương tiện di chuyển thi thể nạn nhân về với gia đình; kết thúc lúc 6 giờ ngày 22/2.
Tổ chức xử lý tình huống phương tiện hư hỏng trên mặt đường, giải quyết lưu thông Quốc lộ 6, thông đường lúc 2 giờ ngày 22/2. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập dấu vết, điều tra giải quyết vụ tai nạn theo đúng quy định.
Đặc biệt, liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn, căn cứ kết quả khám nghiệm sơ bộ, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do trời mưa, mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe khách không làm chủ được tốc độ nên khi vào cua nửa thân xe phía sau bị văng sang làn đường ngược chiều va chạm với xe đầu kéo.
Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở người điều khiển xe khách cho kết quả 0,000mg/L khí thở, âm tính với các chất ma túy. Đối với người điều khiển xe đầu kéo, xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính với các chất ma túy, nồng độ cồn trong máu chờ kết quả xét nghiệm.
Trước tình hình thời tiết có mưa, khiến mặt đường trơn trượt kèm sương mù trên tuyến Quốc lộ 6, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Việc di chuyển trên tuyến đường đèo núi vốn đã nguy hiểm, nay có thêm sương mù, đường trơn khiến việc lưu thông trên những cung đường này tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần hạn chế và có thể tạm ngừng lưu thông trên những tuyến đường do mưa, sương mù có nguy cơ gây trơn trượt không điều khiển được phương tiện.