Xã hội

Bắc Ninh: Khát vọng vươn mình từ truyền thống lịch sử, văn hoá và bảo vệ môi trường

Khương Trung (Thực hiện) 03/02/2025 10:54

(TN&MT) - Nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với nhiều thông điệp được truyền tải cùng các đột phá quan trọng về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; đổi mới, sáng tạo trong thu hút đầu tư; khát vọng vươn xa từ truyền thống lịch sử và văn hoá của địa phương… tất cả trên tinh thần “Bắc Ninh văn hiến, hội tụ tinh hoa, đoàn kết kiên cường, phồn vinh và hạnh phúc”.

Phóng viên: Năm 2024 đã đi qua với nhiều nỗ lực trước khó khăn và thách thức. Ông đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật mà Bắc Ninh đạt được trong năm qua?

atuan_bn_2.jpg
Ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Ông Vương Quốc Tuấn: Trong hành trình đầy thử thách của năm 2024 có thể kể đến sự tàn phá nặng nề của siêu bão Yagi Yagi – cơn bão mạnh nhất trong hơn 30 năm đã gây thiệt hại nặng nề cho cả nước nói chung và Bắc Ninh nói riêng với tổng chi phí khắc phục gần 1.950 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng, tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên mạnh mẽ, phục hồi ngoạn mục, trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Tính đến cuối năm 2024, tỉnh đạt mức tăng trưởng GRDP 6,03%, hoàn thành toàn bộ 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng vốn FDI thu hút đạt gần 5,04 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2023. Các chỉ số quan trọng khác như doanh thu bán lẻ, sản xuất công nghiệp, và xuất nhập khẩu đều tăng trưởng mạnh mẽ.

Phóng viên: Với kết quả ấn tượng như vậy, theo ông, đâu là những điểm nhấn thành công của Bắc Ninh trong năm qua?

Ông Vương Quốc Tuấn: Một trong những điểm nhấn của Bắc Ninh trong năm qua là nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường. Các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng như Phong Khê, Phú Lâm và Văn Môn được chỉ đạo quyết liệt di dời khỏi khu dân cư, vừa bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo đời sống người dân. Bắc Ninh cũng trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát năng lượng.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn và xóa nghèo hoàn toàn – một thành tựu mang tính bước ngoặt, khẳng định cam kết xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Trong năm 2024, Bắc Ninh đã đổi mới mạnh mẽ cách thức xúc tiến đầu tư. Các đoàn công tác của tỉnh đã tìm kiếm cơ hội hợp tác tại nhiều quốc gia như Mỹ, Cuba, Ý, Trung Quốc, và Thổ Nhĩ Kỳ. Tỉnh cũng tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng với thông điệp “Kết nối niềm tin, cùng doanh nhân tiến bước,” tạo nền tảng vững chắc để giải quyết khó khăn và xây dựng môi trường đầu tư thân thiện.

atuan_bn_3.jpg
Bắc Ninh đã tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng với thông điệp “Kết nối niềm tin, cùng doanh nhân tiến bước,” tạo nền tảng vững chắc để giải quyết khó khăn và xây dựng môi trường đầu tư thân thiện.

Bắc Ninh là địa phương đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn – một lĩnh vực chiến lược trong xu thế phát triển toàn cầu.

Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2026, Bắc Ninh tập trung hoàn thiện hạ tầng đô thị loại I, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao với định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

Phóng viên: Phát huy những thành tựu đạt được của năm 2024, năm 2025, để trở thành hình mẫu phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới, Bắc Ninh sẽ bước vào năm 2025 với tinh thần và phương châm hành động gì?

Ông Vương Quốc Tuấn: Bắc Ninh bước vào năm 2025 với niềm tin vững chắc, nỗ lực vượt qua thách thức để tạo tiền đề phát triển bền vững. Tỉnh hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, đảm bảo chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho người dân. Trên hành trình đó, sự đồng lòng và sáng tạo sẽ là động lực đưa Bắc Ninh tiến xa, trở thành hình mẫu phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.

atuan_bn_4.jpeg
Sự đồng lòng và sáng tạo sẽ là động lực đưa Bắc Ninh tiến xa, trở thành hình mẫu phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chiến lược phát triển của chúng tôi là dựa trên bản sắc lịch sử, văn hóa Kinh Bắc, kết hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Quy hoạch phát triển đặt con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế tri thức và lợi thế địa kinh tế để phát triển bền vững.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã mở ra một không gian phát triển mới, đặt nền móng cho những bước đột phá quan trọng. Với mục tiêu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, Bắc Ninh định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, sản xuất thông minh hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố xanh, thông minh và đáng sống.

Cùng với đó là định hướng của Thủ tướng Chính phủ với phương châm hành động: “Khai phá tiềm năng, Khẳng định chính mình, Kiên định mục tiêu, Kiến tạo thịnh vượng” để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh thực hiện mục tiêu 16 chữ: “Bắc Ninh văn hiến, Hội tụ tinh hoa, Đoàn kết kiên cường, Phồn vinh và Hạnh phúc”. Đây sẽ là kim chỉ nam đúng đắn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực, khẳng định vị thế trong chiến lược phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Phóng viên: Hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2026, ông có thể chia sẻ về kế hoạch cụ thể, đặc biệt là vấn đề giải quyết ô nhiễm, tăng chất lượng môi trường?

Ông Vương Quốc Tuấn: Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2026 trong định hướng phát triển bền vững, Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển bền vững trên thế cân bằng 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường.

Trên tinh thần đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ, phát triển văn hóa và xã hội ngang tầm với kinh tế, môi trường. Chính quyền địa phương được định hướng trong sạch, liêm chính, vững mạnh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, và an sinh xã hội được ưu tiên hàng đầu, với mong muốn không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị. Hệ thống cơ quan lập pháp, hành pháp, và tư pháp được cải cách mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế để đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi và phát triển sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích, tạo động lực mới cho tăng trưởng; Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Riêng về môi trường, Bắc Ninh xác định rõ: Quyết tâm trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng công nghệ đốt rác phát năng lượng. Các điểm nóng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như Phong Khê, Phú Lâm và Văn Môn tiếp tục được xử lý quyết liệt, cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Trước thềm Đại hội Đảng các cấp năm 2025, Bắc Ninh đã chuẩn bị một nền tảng vững chắc với tinh thần đổi mới, sáng tạo. Bằng sự quyết tâm và đồng lòng, tỉnh không chỉ xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn: nâng cao chất lượng sống, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân để Bắc Ninh hôm nay không chỉ là niềm tự hào văn hóa Kinh Bắc mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Xuân mới mang theo nguồn năng lượng mới. Từ sức mạnh thời đại, trên nền tảng sức mạnh truyền thống “Bắc Ninh văn hiến, hội tụ tinh hoa” và khát vọng vươn mình mạnh mẽ, tôi tin Bắc Ninh sẽ đạt được vị thế xứng đáng trên hành trình phát triển bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Khương Trung (Thực hiện)