Đã ghi nhận 463 trận động đất trong năm 2024
Theo Viện Vật lý địa cầu, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 5/12/2024, Việt Nam đã ghi nhận 463 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2,4 - 5,0 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Trong số này có 59 trận động đất có độ lớn M ≥ 3.5 đã được thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Quy chế của Chính phủ.
Theo ông Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), là cơ quan đầu mối được giao thực hiện nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam, hiện Viện đang vận hành gần 100 trạm quan trắc động đất trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam gồm hệ thống quan trắc quốc gia và hệ thống quan trắc động đất địa phương.
Thời gian qua, Trung tâm báo tin động đất đã ghi nhận được hàng nghìn trận động đất không chỉ ở trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, mà còn các trận động đất trong khu vực và trên thế giới. Thông tin các trận động đất có độ lớn M≥3.5 được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời góp phần trong công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai động đất, sóng thần cho quốc gia và khu vực. “Thông tin các trận động đất có độ lớn M≥1.0 được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời góp phần trong công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, an sinh xã hội và vận hành an toàn các công trình thủy điện, công trình trọng điểm trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam” – ông Xuân Anh khẳng định.
Trước số trận động đất cao, tần suất dày, thực hiện công điện số 73/CĐ-TTg ngày 29/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo kiểm tra, chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, từ ngày 28/7 đến 5/8/2024, Viện Vật lý địa cầu đã cử đoàn khảo sát đánh giá các trận động đất diễn ra trong các ngày 28-29/7/2024.
Theo ông Xuân Anh, chuỗi trận động đất đã gây nhà cửa rung lắc mạnh, nhiều nhà bị nứt và làm cho người dân hoang mang lo sợ không chỉ ở khu vực tỉnh Kon Tum mà còn lan sang các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Gia Lai, Đà Nẵng. Thậm chí rung lắc còn được cảm nhận thấy ở các thành phố rất xa như TP. Hồ Chí Minh, Phnôm Pênh (Campuchia) (nguồn Cục Khảo sát địa chất Mỹ - USGS).
Trận động đất được đánh giá gây rung động mạnh nhất là cấp VI – VII theo thang MSK-64 trong vùng chấn tâm. Trong thời gian này, đoàn công tác Viện Vật lý địa cầu đã thực hiện tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về động đất và phòng chống động đất ở khu vực tâm chấn (các xã vùng tâm chấn như Đắk Tăng, Măng Bút, Đắk Nên, Đắk Rinh, Măng Cành) và một số địa điểm bị tác động của động đất khu vực gần tâm chấn khác. “Nhờ đó, sớm ổn định tâm lý cho người dân, tăng cường, củng cố các kỹ năng ứng phó phù hợp tình hình thực tế tại địa phương nhằm giảm thiểu những rủi ro do động đất có thể xảy ra trong thời gian tới tại địa phương’, ông Xuân Anh khẳng định.