Xã hội

Tuần Giáo (Điện Biên) phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế

Hoàng Châu 28/10/2024 - 16:01

(TN&MT) - Những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thực hiện linh hoạt, sáng tạo, tạo nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, đời sống của chị em ngày càng được cải thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hội LHPN huyện Tuần Giáo, hiện có gần 14.800 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 19 cơ sở hội. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống. Hàng năm các cơ sở hội tiến hành rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, xây dựng kế hoạch giúp đỡ bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ. Phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho gần 3.049 hộ vay vốn.

Để hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Qua đó các hội viên nắm chắc và từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế gia đình, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với trước.

Việc đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thông qua hoạt động hỗ trợ đã giúp nhiều gia đình hội viên có điều kiện ổn định cuộc sống, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 170 triệu đồng/năm.

a1(1).jpg
Trao tặng con giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo có gần 1.200 hội viên, xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm. Những năm qua, Hội LHPN xã Quài Nưa đã đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhằm cải thiện nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm trọng tâm của xã.

Chị Lò Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quài Nưa, cho biết: Hội viên toàn xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do đó, Ban Thường vụ Hội LHPN xã luôn tích cực vận động cán bộ, hội viên, mở các lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó nhiều chị em phụ nữ đã thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của xã. Đến tời điểm hiện tại Ngân hàng CSXH huyện ủy thác vay vốn HPN xã quản lý đạt hơn 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư thâm canh cây con giống có giá trị kinh tế cao.

a2.jpg
Hội viên phụ nữ huyện Tuần Giáo trồng và chăm sóc cây Mắc ca

Chị Lò Thị Dơ, bản Chăn, xã Quài Nưa, là một trong những hội viên năng động mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2021, gia đình chị đã mua 10 con dê về nuôi, lấy ngắn nuôi dài, chị vừa bán dê thương phẩm, vừa chọn lọc dê bố mẹ để nhân giống, gây đàn. Đến nay, đàn dê của gia đình chị đã tăng lên hơn 100 con, để có được kết quả này, chị đã chịu khó học tập kinh nghiệm chăn nuôi dê của các hộ trong bản, trong xã vừa kết hợp nghiên cứu tìm tòi kiến thức chăn nuôi dê trên internet. Trong phát triển chăn nuôi, chị được Hội LHPN nữ xã thường xuyên động viên, tạo điều kiện vay vốn để đầu tư tăng đàn.

Để tiếp tục duy trì, nhân rộng phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thời gian tới, Hội LHPN Tuần Giáo tích cực phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Thường xuyên tổ chức, định hướng sản xuất kinh doanh, tập huấn, tư vấn kiến thức giúp hội viên mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp. Qua đó, giúp chị em thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần thực hiện thành công các chương trình dự án giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của huyện.

Hoàng Châu