Tin tức

Trung Trung Bộ nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở, lũ quét

Trung Nguyên 27/10/2024 - 21:51

(TN&MT) - Trong tối và đêm nay 27/10, nhiều huyện thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá. Đáng chú ý, vùng màu tím thể hiện nguy cơ rất cao trải rộng khắp bản đồ cảnh báo cho khu vực này.

3.png
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực trong bản tin cảnh báo phát lúc 19h40 của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi), lượng mưa khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam, Kon Tum trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 26/10 đến 19 giờ ngày 27/10) phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cụ thể một số nơi như tại hồ An Mã là 621,8 mm (Quảng Bình); hồ Bảo Đài 492,6 mm (Quảng Trị); Hương Phú 403,2 mm (Thừa Thiên Huế), hồ Sông Rác 216,4 mm (Hà Tĩnh); Hòa Bắc 234 mm (Đà Nẵng); Đại Sơn 144,8 mm (Quảng Nam); Đăk Xú 3 là 129 mm (Kon Tum)…

Theo ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), mưa rất lớn khiến lũ trên các sông ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tăng lên rất nhanh. Trong chiều nay, mực nước trên sông Kiến Giang tại Quảng Bình đã vượt mức báo động 3 là 0,5 mét, các sông ở Quảng Trị ở mức báo động 2 – báo động 3, một số sông vượt báo động 3.

untitled(1).png
Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận định dự báo lũ

Các sông ở Thừa Thiên Huế đã lên trên báo động 2, đặc biệt trên sông Hương. Do có mưa lớn và nước sông lên nhanh, tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế (Thừa Thiên Huế).

“Theo nhận định của chúng tôi, trong 12 tiếng tới, lũ trên các sông ở Nam Quảng Bình, đặc biệt sông Thạch Hãn tại Quảng Trị cũng tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Do đó, tình trạng ngập lụt sẽ tiếp tục kéo dài trong 12 - 24 tiếng tới, sau đó sẽ giảm dần” – ông Dũng chia sẻ.

Cập nhật tình hình thiệt hại đến 18h tối nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết: Tỉnh Quảng Bình đã xảy ra ngập sậu tại một số điểm trên quốc lộ (QL) 9B, QL9C, QL15, đường tỉnh (ĐT) 558B, đã rào chắn cấm xe. Tỉnh Quảng Trị có một số vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường như QL15, ĐT 571, ĐT 586, ĐT 587, ĐT 588A bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Thừa Thiên Huế có một số điểm trên ĐT4, ĐT8A, một số tuyến đường liên xã ngập sâu, đã rào chắn cấm xe.

thiethai1(1).jpg
Vùng rốn lũ ở xã Đại Hưng bị ngập sâu, gây cô lập cục bộ. Ảnh: Lan Anh.

Tỉnh Quảng Bình hiện ghi nhận 1 người mất tích do bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ. Có thông tin 2 người thiệt mạng ở THừa Thiên Huế bị nước cuốn trôi và lực lượng chức năng tỉnh đang xác minh.

Về nhà ở, bước đầu ghi nhận 290 nhà tốc mái, hư hỏng (Thừa Thiên Huế 210, Quảng Nam 18, Đà Nẵng 62). Đặc biệt, thành phố Huế đã xảy ra sạt lở 1.000m bờ biển đoạn giáp ranh xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An. Ngoài ra, gió bão cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Từ đêm nay đến hết đêm 28/10, dự báo khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa kéo theo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Trước mắt trong đêm nay và rạng sáng mai cần hết sức đề phòng thiên tai có thể xảy ra.

2.png
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (Bản tin 19h40 tối 27/10 của TTDBKTTVQG)

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và di chuyển chậm khoảng 3km/h.

Dự báo vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

untitled(2).png
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định về áp thấp nhiệt đới

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới này sẽ có xu hướng đi lệch ra phía biển và có khả năng là suy yếu thành vùng áp thấp trên các vùng biển Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, cơn bão có tên quốc tế là Kong Rey hiện tại đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa của phía Đông đảo Lu Dông, Philippines. Không loại trừ khả năng là cơn bão này có thể tiếp cận khu vực biển Đông. Trung tâm dự báo đang theo dõi sát sao cơn bão này và sẽ thông tin trong những thời gian tiếp theo.

Trung Nguyên