Kinh tế

Yên Bái: Phục hồi lâm nghiệp sau bão số 3

Thanh Ngà 24/10/2024 - 09:34

(TN&MT) - Bão số 3 gây ảnh hưởng nặng nề cho ngành nông lâm nghiệp tỉnh Yên Bái với tổng thiệt hại lên tới trên 19 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả khôi phục lại sản xuất, trồng rừng bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Hiện nay, các địa phương đã và đang triển khai các điều kiện về đất, cây giống, trong đó nhiều huyện đang tích cực triển khai trồng mới nhằm khôi phục lại sản xuất, khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

44.jpg
Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả khôi phục lại sản xuất, trồng rừng bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ông Đinh Trung Hà - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên cho biết: Ngay sau khi bão số 3 đi qua, để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, Hạt đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện khai thác các loài cây không có giá trị kinh tế, trồng thay thế bằng loài cây có giá trị kinh tế cao. Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan lựa chọn loại cây trồng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng, trồng lại rừng cho từng loại rừng. Ưu tiên trồng cây bản địa, cây có khả năng chống chịu gió bão, sâu bệnh. Đồng thời, rà soát quỹ đất trống sau khai thác để triển khai thực hiện trồng rừng theo kế hoạch bổ sung 50ha trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, đối với diện tích rừng bị thiệt hại nặng, cây rừng bị đổ gẫy hoàn toàn, số cây còn lại không đảm bảo tiêu chí thành rừng thì khai thác, tận thu toàn bộ và chủ rừng có trách nhiệm trồng lại rừng ngay vụ kế tiếp khi thời tiết thuận lợi.

z5945324516940_ea0f456626e334abef779746b0bfdcda.jpg
Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia trồng rừng tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Ông Đinh Trung Hà cho biết thêm, gần đây, chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được huyện Trấn Yên tổ chức vào ngày 19/10 và trồng phân tán 2.915 cây thông Caribê trên đất vườn nhà, vườn rừng tại một số hộ gia đình của thôn Bản Vần. Đây là một trong những hoạt động nhằm khôi phục lại sản xuất, khắc phục, bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai trồng trồng bổ sung, trồng lại rừng để phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lâm nghiệp nói riêng (khoảng 1.444ha rừng trồng sản xuất, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp, vườn ươm cây giống, diện tích rừng bị thiệt hại trên 70% là 961,6 ha; diện tích rừng bị thiệt hại từ 50-70% là 482ha và trên 3.000 cây xanh đô thị, cây bóng mát bị gẫy đổ). Ước thiệt hại trên 19 tỷ đồng.

66.jpg
Lực lượng kiểm lâm tham gia trồng cây cùng người dân.

Ông Kiều Tư Giang – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết: Để khôi phục lại sản xuất, đồng thời khắc phục, bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cũng như giá trị sản xuất của lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng tăng thêm 400ha rừng trồng sản xuất tại 5 huyện, trong đó, Trấn Yên 50ha, Văn Chấn 30ha, Yên Bình 50ha, Lục Yên 70ha và Văn Yên 200ha. Cùng với trồng rừng bổ sung các địa phương cũng đẩy mạnh khai thác rừng bổ sung với sản lượng gỗ khai thác tăng thêm khoảng 20.000m3, giá trị khoảng 35tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng thêm khoảng 16t ỷ đồng.

464001299_559782863254803_1928667607184103439_n.jpg
Người dân tích cực trồng rừng bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo kiểm lâm các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương rà soát quỹ đất trống sau khai thác để triển khai thực hiện trồng rừng theo kế hoạch bổ sung. Trong thời gian này, chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” lực lượng kiểm lâm về cơ sở tham gia trồng rừng, hỗ trợ bà con dọn dẹp chuẩn bị đất trồng cây bổ sung trong thời gian sớm nhất. Đến nay, các địa phương đang tích cực triển khai, phấn đấu đến giữa tháng 12/2024 sẽ hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

Thanh Ngà