Biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Lên phương án di dời hàng trăm nghìn người dân khi bão Trami đổ bộ trực tiếp

Lan Anh 23/10/2024 - 22:56

(TN&MT) - Quảng Nam dự kiến phương án sơ tán dân khi có bão Trami đổ bộ trực tiếp vào tỉnh này. Trong đó nếu bão mạnh, số người cần di dời, sơ tán gần 190.000 người, nếu là siêu bão thì hơn 380.000 người.

Chiều tối 23/10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trị cuộc họp trực tuyến với các sở, ban ngành về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mi. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu các lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

trami.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì họp trực tuyến về ứng phó bão Trami

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Tuyến, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hồi 13h ngày 23/10, cơn bão TRAMI (tiếng việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Dự báo đường đi của bão mạnh, diễn biến khá phức tạp, khó dự đoán, có thể đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, cấp độ rủi ro được đánh giá tương đương với cơn bão MOLAVE năm 2020 gây nhiều thiệt hại đối với Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay có 54 tàu đang hoạt động trên biển, trong đó tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa 50 tàu, khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa.

Đáng lo ngại có 4 phương tiện ở Hoàng Sa đang hoạt động tại khu vực nguy hiểm, cách bờ 140 - 180 hải lý, đang cơ động xuống phía nam, dự kiến 4h chiều mai sẽ vào bờ.

trami2.jpg
Quảng Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến lên phương án sẵn sàng ứng phó bão Trami

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 3 năm nay ở tỉnh chưa có cơn bão nào lớn, dễ có tâm lý chủ quan. Ông đề nghị các địa phương không được chủ quan, nêu cao tinh thần phòng chống bão

"Ngay tối nay, cần chỉ đạo tuyên truyền cho người dân thật sự hiệu quả. Và nếu bão vào chắc chắn sẽ có mưa lớn, có sạt lở, đề nghị 6 huyện miền núi cao phải cảnh giác. Một điều nữa là phải chủ động di dời dân vùng biển” - ông Bửu nói.

Kết luận tại cuộc họp, ông Lê Văn Dũng đề nghị các Sở, ngành, BĐBP tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi diễn cơn bão TRAMI này để kịp thời ứng phó, trong đó, phải thường trực 24/24 tại đơn vị; khẩn trương kiểm tra phương án 4 tại chỗ; BĐBP tỉnh thông báo thường xuyên về cơn bão để cho tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

didoi0110.jpg
Người dân Quảng Nam sơ tán đến nơi an toàn tránh bão Noru (bão số 4) vào tháng 9/2022

“Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải thường xuyên theo dõi thông báo về cơn bão TRAMI để thông tin cho người dân trong tỉnh nắm về hướng di chuyển cơn bão, đồng thời rà soát thật kỹ các phương án khi bão đổ bộ đất liền để sơ tán người dân kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Lưu ý những nơi có nguy cơ sạt lở đất phải chú ý di dời dân” – ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống thiên tai. Đừng để xảy ra tình trạng sau khi bão đi qua thì có cán bộ này, lãnh đạo kia bị kỷ luật hoặc đình chỉ công tác.

Lan Anh