Kinh tế

Ngày cuối tuần cùng dân ở Trấn Yên (Yên Bái): Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp

Thanh Ngà 21/10/2024 - 06:11

(TN&MT) - Sau bão số 3, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã kịp thời hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất nông nghiệp, đặc biệt qua chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” lãnh đạo huyện cùng người dân tích cực tham gia trồng, cải tạo đất, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng sau mưa lũ nhằm nhanh chóng khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại.

Xuống đồng, lên đồi cùng bà con

Trong thời gian này, chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được huyện Trấn Yên ưu tiên triển khai tại các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Trong đó, tập trung hỗ trợ, kịp thời khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sinh kế cho nhân dân trên địa bàn, nhất là khôi phục những vùng sản xuất trọng điểm, cây trồng chủ lực của huyện như: Cây dâu, sản xuất lương thực có hạt, cây ăn quả...

463825247_559782376588185_324744463188172953_n.jpg
Trong thời gian này, chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được huyện Trấn Yên ưu tiên triển khai các hoạt động tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả bão số 3.

Theo báo cáo của UBND huyện Trấn Yên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã khiến 8.280 hộ gia đình bị
thiệt hại về nông nghiệp. Tổng diện tích cây trồng bị ngập, đổ là trên 1.600ha lúa, dâu, ngô và cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa là 812ha (thiệt hại trên 70% là 744ha); cây ngô và hoa màu các loại 304ha (thiệt hại trên 70% 286ha); cây công nghiệp, cây ăn quả 489 ha (thiệt hại trên 70% là 478ha); diện tích đất nông nghiệp vùi lấp cần cải tạo 559ha. Thiệt hại về chăn nuôi, gia cầm 219.443 con; gia súc (lợn) 867 con. Thiệt hại về thủy sản, diện tích nuôi cá truyền thống 435ha và một số diện tích thủy sản
khác.

463958073_559782879921468_7096441271152673075_n.jpg
Ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (bên phải) tham gia trồng cây tại xã Việt Hồng sáng ngày 19/10.

Ông Trần Ngọc Thư – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: Bão số 3 đi qua, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân, trong đó có nông nghiệp. UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị chuyên môn tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” cũng tập trung vào các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 3, tập trung xuống đồng tuyên truyền, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, cải tạo đất sau mưa lũ để người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

464001299_559782863254803_1928667607184103439_n.jpg
Người dân tích cực hưởng ứng hoạt động ngày cuối tuần cùng dân.

Mới đây, ngày 19/10, huyện Trấn Yên triển khai chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” trồng phân tán 2.915 cây thông Caribê trên đất vườn nhà, vườn rừng tại một số hộ gia đình của thôn Bản Vần, xã Việt Hồng nhằm góp phần khôi phục lại sản xuất, khắc phục, bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cũng như giá trị sản xuất của lĩnh vực lâm nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên, ông Triệu Khánh Thiện – Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết: Đảng ủy xã đã có kế hoạch ngày cuối tuần cùng dân, trong đó giao UBND xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã xây dựng cụ thể chi tiết các công trình phần việc của từng tháng, từng quý. Năm 2024, xã đã tổ chức triển khai thực hiện được 10 chương trình ngày cuối tuần cùng dân, mỗi tháng tổ chức một lần với các công trình phần việc cụ thể tại cơ sở.

dsc09183.jpg
Ông Trần Ngọc Thư - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên tham gia trồng ngô cùng bà con khôi phục diện tích đất nông nghiệp bi thiệt hại sau bão số 3.

Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết thêm, trong đợt bão số 3 vừa qua, trên địa bàn xã Việt Hồng bị thiệt hại rất lớn về nông nghiệp, cùng với đó nhiều nơi bị sạt lở đất và ngập úng. Thời gian này, xã ưu tiên thực hiện các công việc hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả bão số 3 để người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, xã quan tâm chỉnh trang xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường, giúp người dân phát triển kinh tế và duy trì tiêu chí trong xây dựng thôn góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhiều diện tích đất được trồng mới và khôi phục

Với tinh thần khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp, đến nay nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên được khôi phục và trồng mới.

Gia đình bà Trần Thị Tuyết - Thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cấy 6 sào lúa nước, do lũ dâng cao và bị ngập úng nhiều ngày khiến toàn bộ diện tích lúa của gia đình bị mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia đình. Ngay sau nước rút, gia đình bà được cán bộ huyện, cán bộ xã xuống tuyên truyền hướng dẫn cải tạo đất và hỗ trợ hạt giống trồng lại 5 sào ngô và một sào rau vụ đông.

z5950974471834_4cbf020bc04dffc691743bbb8ab1fc0d.jpg
Nhiều diện tích đất được trồng mới và khôi phục.

“Đến nay ngô và rau bắt đầu lên xanh, đây là những loại cây ngắn ngày sớm được thu hái, gia đình cũng mong thời tiết ủng hộ để những diện tích ngô và rau này sẽ được thu hoạch bù lại một phần diện tích lúa đã mất” - bà Tuyết chia sẻ.

Cũng giống như gia đình bà Tuyết, gia đình bà Vi Thị Như cũng được cán bộ về hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây dâu sau lũ. Giờ đây, 8 sào dâu của gia đình bà đã xanh tốt trở lại và phục vụ đợt nuôi tằm cuối vụ.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên, đến nay huyện đã khôi phục được gần 600ha dâu bị ảnh hưởng, trong đó có 412ha dâu đã phục hồi và nuôi tằm cuối vụ từ trung tuần tháng 10/2024; 81ha dâu bị ngập úng nặng phải khơi rãnh thoát nước đã hồi phục; còn 100ha dâu bị chết và vùi lấp, trong đó diện tích đất có thể trồng được ngay trong tháng 10 là 45ha. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2024, đến nay đã gieo trồng 952ha (ngô 514ha, rau các loại 438ha).

z5950974808902_742a4328b51acc111feb39e89959e2f8.jpg
Cây thông Caribê trồng thôn Bản Vần, xã Việt Hồng nhằm phần khôi phục lại sản xuất, khắc phục, bù đắp một phần thiệt hại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Bà Triệu Thị Bích Liệu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho hay: Sau khi các xã rà soát, toàn huyện có 271ha đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp cần được cải tạo. Đối với những khu vực không có khả năng tiếp tục trồng lúa, huyện định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, huyện thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản để thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất theo quy định.

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục khôi phục sản xuất nông nghiệp; thực hiện hiệu quả các biện pháp pháp khắc phục, khôi phục sản xuất đối với từng loại cây trồng. Huyện sẽ tiếp tục rà soát những diện tích dâu, cây hoa màu bị chết và vùi lấp để xây dựng phương án khôi phục phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Thanh Ngà