Tiếng dân

Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Nhà kiên cố “mọc ồ ạt” trên sông Cà Lồ

Đà Giang – Nhật Lam 14/10/2024 - 15:41

(TN&MT) - Thời gian qua, hàng loạt căn nhà được xây dựng ven sông Cà Lồ (đoạn qua phường Nam Viêm) không hề xin phép. Điều lạ, toàn nhà to, kiên cố, từ 3 – 4 tầng ở khu vực cầu Khả Do. Bức xúc, một số hộ dân đã làm đơn kiến nghị lên UBND TP Phúc Yên nhưng đã mấy tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa giải quyết xong...

vphuc-song-ca-lo-1-.jpg
Người dân thẳng thắn chỉ ra những tồn đọng

“Các gia đình đua nhau xây”

Trao đổi với Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Ngô Văn Hải (1976), trú tại phường Nam Viêm cho biết: Tình trạng xây dựng không phép ở địa bàn phường Nam Viêm là khá phổ biến điển hình nhất là khu vực 2 bên đầu cầu Khả Do. Sau đó, ông Hải dẫn phóng viên đi thực tế tại địa bàn cầu Khả Do để chứng kiến hiện trạng những căn nhà đang “lừng lững” chiếm ven sông Cà Lồ.

Người dân thẳng thắn có ý kiến về tình trạng xây dựng tại đây

Cũng theo ông Hải, chủ nhân của những căn nhà trên là gia đình ông Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Kiến, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Dũng. Ông Hải khẳng định, khi các hộ này chuẩn bị xây dựng, người dân chúng tôi đã có ý kiến về tình trạng xâm lấn dòng chảy, tiêu thoát lũ của sông Cà Lồ lên UBND phường Nam Viêm, nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng lại không chấn chỉnh nghiêm, để rồi giờ họ xây to, dọn đến ở, gây bức xúc trong dư luận.

vphuc-song-ca-lo-4-.jpg
Khu dân phố Khả Do

“Mục sở thị” quan sát tại khu vực đầu cầu Khả Do, phóng viên nhận thấy những phản ánh của người dân là có cơ sở. Những căn nhà được cho là xây trên đất phạm vi sông Cà Lồ toàn là những căn nhà lớn, diện tích hàng trăm m2 môi mặt sàn. Các hố móng, đóng cọc ngập sâu vào lòng đất. Điều đó, chứng tỏ chủ nhà là người biết tổ chức xây dựng và làm kiên cố, chắc chắn. Trao đổi với chị T., ở nhà đối diện, chị T. cho biết: Ở khu vực này, nhà anh Trường xây dựng đầu tiên, sau là các hộ khác xây theo…

vphuc-song-ca-lo-5-.jpg

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên được biết: Không chỉ có việc xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn, có hộ gia đình ở khu vực gần đình làng Khả Do đã công khai xây nhà trên đất tranh chấp mà không thấy ai đến ngặn chặn. Hoặc tình trạng đổ đất lấp lên đất lúa, nhằm trục lợi…

“Cấm… họ vẫn xây”

Mang những bức xúc của người dân đến UBND phường Nam Viêm để tìm hiểu sự việc, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Viêm cho biết: Các hộ kể trên đều xây dựng không giấy phép. Đất là họ “mua” của lãnh đạo xã thời kỳ trước. Đến thời kỳ này, họ không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng bởi không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không ai cấp phép cho họ xây cả… Phóng viên đề nghị cung cấp các biên bản đã lập với các hộ dân… thì ông Huấn lại “đẩy trách nhiệm” lên ông Nguyễn Ngọc Trâm, Chủ tịch phường.

vphuc-song-ca-lo-2-.jpg
Trụ sở UBND phường Nam Viêm

Phóng viên tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Trâm, Chủ tịch UBND phường Nam Viêm, ông Trâm thừa nhận: Đúng là việc xây dựng không có giấy phép ở đô thị là sai. Lý giải việc tại sao các căn nhà cứ “nhà cao, cao mãi”, ông Trâm cho rằng họ xây trộm, xây lúc sơ hở dẫn đến lúc UBND phường phát hiện ra thì đã “muộn”. Hiện phường cũng đã báo cáo sự việc lên UBND TP Phúc Yên…

Khi được hỏi, họ cố tình xây dựng như vậy, mà sao UBND Phường Nam Viêm không có động thái quyết liệt, trách nhiệm của lãnh đạo phường và lực lượng chức năng ở đâu mà không ngăn chặn, thì ông Trâm cho biết, cấm có cấm, nhưng họ cố xây…

Sau đó, Phóng viên đề nghị ông Nguyễn Ngọc Trâm cung cấp các hồ sơ, biên bản xử lý vi phạm đối với các hộ dân vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Nam Viêm. Tuy nhiên, ông Trâm không cung cấp, mà lại thoái thác và bảo, hiện tại do cán bộ địa chính đi vắng, có gì cung cấp sau…

Tiếp tục điều tra, phóng viên được biết: Tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn Phường Nam Viêm là khá phổ biến và diễn ra trong một thời gian dài, mà điều lạ, chính quyền địa phương không hề cương quyết xử lý. Có hay không tình trạng “nhờn luật” tại đây…

vphuc-song-ca-lo-7-.jpg
Đổ đất xuống, phá ruộng hai lúa.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm vào cuộc, làm rõ việc xây dựng trái phép tại đây, trước khi quá muộn.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phản ánh…

Đà Giang – Nhật Lam