Văn hóa

Áo mới cho hồ Ngọc Khánh

Đức Tâm 10/10/2024 - 18:54

(TN&MT) - Hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, vừa hiện đại vừa đậm nét truyền thống. Không chỉ là địa điểm vui chơi quen thuộc, nơi đây còn lưu giữ những giá trị lịch sử quý báu của Giảng Võ Trường năm xưa.

Với mong muốn gìn giữ giá trị lịch sử, quận Ba Đình đã khéo léo tái hiện không gian xưa trong công trình cải tạo, từ con đường lát đá đến hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực phố đi bộ hồ Ngọc Khánh.

dsc08508.jpg
Hệ thống đèn chiếu sáng gợi nhớ về Giảng võ trường trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo TN&MT, khu vực hồ Ngọc Khánh ngày nay đã được lát hè đá granit tự nhiên đồng bộ, tạo nên một không gian rộng rãi, thoáng đãng cho người dân đi bộ, vui chơi giải trí.

Cây xanh được trồng với mật độ dày đặc hơn, góp phần tạo bóng mát và không gian xanh cho khu vực. Các bồn cây được bó bằng đá tự nhiên, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

dsc08516.jpg
Dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh đã được bổ sung cây xanh, đảm bảo mật độ 5m/cây. Ảnh: Đức Tâm

Bên cạnh đó, dải cây xanh và các vật kiến trúc trang trí cũng được bổ sung, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian. Đồng thời, quận Ba Đình cũng trồng bổ sung cây xanh, lắp đặt ghế ngồi ngoài trời, thùng rác, nhà vệ sinh công cộng, đèn chiếu sáng đường dạo, cổng chào phố đi bộ.

dsc08510.jpg
Chi tiết gợi nhớ về Giảng Võ trường khiến nhiều người dân thích thú. Ảnh: Đức Tâm

Vừa đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh, bác Lâm chia sẻ: "Tôi thấy cải tạo thế này là hợp lý, nhất là dành không gian cho người đi bộ. Có cây xanh và mái che kính để tránh mưa là rất tiện lợi cho người đi bộ như chúng tôi." Nói chung đầu tư cải tạo là tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân. Mọi người phải biết giữ gìn, bảo vệ, chứ cứ xả rác thì sẽ rất nhanh xuống cấp. - bác Lâm cho biết.

Anh Hiếu, một người bố trẻ đến từ Bắc Giang, chia sẻ khi đang cho con gái 6 tuổi vui chơi tại hồ Ngọc Khánh: "Hôm nay tôi đưa cháu vào bệnh viện Nhi Trung ương khám, tiện thể cho cháu ra đây chơi. Thấy không gian mới này rất sạch sẽ, thoáng mát. Hồ này gần viện Nhi nên cũng tiện, nhất là những hôm trong viện đông đúc, tôi sẽ cho cháu ra đây thay đổi không khí."

z5916073396971_4e9a673e693ea532b0b21aa3ffacbc9d.jpg
Nhiều người dân đã lựa chọn khu vực ven hồ Ngọc Khánh để vui chơi, thư giãn. Ảnh: Đức Tâm

Theo UBND quận Ba Đình, năm 1983 trong quá trình mở rộng hồ, nhiều di vật khảo cổ quý giá đã được phát hiện, hé lộ phần nào diện mạo của Giảng Võ Trường xưa. Các nhà khoa học đã xác định Giảng Võ Trường được xây dựng từ những năm 1480 thời Hậu Lê, minh chứng cho truyền thống thượng võ và lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc.

dsc08525.jpg
Trong quá khứ, nơi đây vốn là địa điểm quan trọng ở Thăng Long xưa khi là khu vực luyện tập võ thuật, giảng dạy binh pháp, thao diễn quân sự cao cấp của các triều đại phong kiến. Ảnh: Đức Tâm

Từ hôm nay, ngày 10/10, khu vực hồ Ngọc Khánh chính thức trở thành phố đi bộ kết hợp kinh doanh dịch vụ. Tuyến phố Phạm Huy Thông cùng một số ngõ lân cận sẽ cấm đường từ 18h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần để phục vụ hoạt động của khu phố. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông này sẽ được triển khai thực hiện đến khi hết thời gian thí điểm (12 tháng).

Phố đi bộ hồ Ngọc Khánh khi đưa vào hoạt động sẽ là phố đi bộ thứ 2 trên địa bàn quận Ba Đình và là tuyến phố đi bộ thứ 7 của TP Hà Nội. Khu vực này hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa lịch sử đặc sắc giữa lòng Thủ đô.

Hình ảnh về phố đi bộ hồ Ngọc Khánh chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/10:

z5916019593745_e6c9bfb77523c9339c6048997def2e14.jpg
z5916347032950_ff7b0aace46574a459a72b0439e766b4.jpg
dsc08526.jpg
dsc08520.jpg
dsc08519.jpg
dsc08512.jpg
dsc08513.jpg
dsc08505.jpg
Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh được đưa vào khai thác đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Đức Tâm

Đức Tâm