Ngành TN&MT

Ireland mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững

Minh Hạnh 10/10/2024 - 15:56

Cùng là quốc gia nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, Ireland mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững để ứng phó và thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhận định trên do bà Pippa Hackett, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Đại dương Ireland, đưa ra tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trong ngày 10/10.

img_8299.jpg
Thứ trưởng Lê Công Thành tiếp và làm việc với bà Pippa Hackett, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Đại dương Ireland

Tiếp đón phái đoàn Ireland tới thăm và làm việc, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các lĩnh vực liên quan tới tài nguyên như tài nguyên đất, nước, môi trường, biến đổi khí hậu… Các lĩnh vực do Bộ phụ trách đã và đang nhận được sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ từ phía đối tác quốc tế. Cuộc gặp hôm nay cũng là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thắt chặt quan hệ với phía Ireland nói chung và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Đại dương nói riêng để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Tiếp lời Thứ trưởng Lê Công Thành, bà Pippa Hackett cho biết, Ireland và Việt Nam có quan hệ hữu nghị, chặt chẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là vấn đề đang tác động tới mọi quốc gia trên thế giới. Do đó, Ireland mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, chia sẻ các kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững để hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về khí hậu.

img_8303.jpg
Bà Pippa Hackett chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững ở Ireland

Chia sẻ về nỗ lực giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, ngành nông nghiệp Việt Nam đang có dự án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đây cũng là một trong số ít các dự án trên thế giới tập trung vào vấn đề trồng lúa phát thải thấp. Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách, quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, Việt Nam đang nỗ lực quản lý đất, bảo vệ rừng, tăng cường khả năng hấp thụ khí thải carbon. Hiện tại, Việt Nam có nhiều dự án phát triển tín chỉ carbon rừng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách, quy định về tín chỉ carbon, thị trường carbon.

Cụ thể, theo kế hoạch, sang năm 2025, Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm thị trường carbon tại Việt Nam. Đây sẽ là sân chơi mới, giúp các bên tham gia xây dựng kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp có thêm động lực để phát triển. Do đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn thời gian tới, Ireland, nước nông nghiệp phát triển, sẽ cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các vấn đề này.

Về vấn đề sản xuất thực phẩm bền vững, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá đây sẽ là lĩnh vực mà phía Việt Nam và Ireland có nhiều dư địa để cùng trao đổi, hợp tác với nhau.

Đối với Việt Nam, để sản xuất thực phẩm bền vững đòi hỏi phải có quy trình công nghệ cao. Việt Nam hiện chưa kiểm kê khí nhà kính đối với ngành chăn nuôi vì đây là một ngành tương đối nhỏ. Tuy nhiên, có lộ trình kiểm kê trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thịt bò và sữa lớn ở Việt Nam, như Vinamilk và TH Milk, đang bắt đầu quan tâm tới các quy trình công nghệ bền vững.

Về kinh tế tuần hoàn và kinh tế sinh thái, đây đều là những khái niệm tương đối mới với Việt Nam. Do đó, Việt Nam còn thiếu cơ chế, chính sách, luật về kinh tế tuần hoàn, kinh tế sinh thái. Những vấn đề này đã được đề cập trong các điều luật, quy định của Việt Nam nhưng mới mang tính chất định hướng chứ chưa có quy định cụ thể.

Bởi vậy, Thứ tưởng Lê Công Thành mong muốn phía Ireland sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới đẻ hỗ trợ quá trình phát triển, xây dựng kinh tế tuần hoàn.

img_8317.jpg
Phái đoàn Ireland và phái đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc

Nếu cụ thể về vấn đề xử lý rác thải thực phẩm, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, Việt Nam hiện đã có những thành phố đạt mốc 10 triệu dân như TP.HCM, Hà Nội. Do đó, vấn đề sử dụng và xử lý chất thải thực phẩm trong nền kinh tế tuần hoàn đóng vai trò rất quan trọng. Theo Luật Bảo vệ Môi trường, từ 1/1/2025, Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đây là tiền đề tốt để giải quyết bài toán bảo vệ môi trường và xử lý rác thải trong đó có vấn đề xử lý rác thải thực phẩm.

Ghi nhận ý kiến của Thứ trưởng Lê Công Thành, bà Pippa Hackett cho biết, phía Ireland đánh giá cao dự án 1 triệu ha trồng lúa phát thải thấp của Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm từ phía Ireland, 3 năm qua, Ireland đã thực hiện các hoạt động giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp như sử dụng phân bón thông minh, tuần hoàn sản xuất chăn nuôi, quản lý tài nguyên khoáng sản, khai thác, canh tác bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giảm tác động đến thổ nhưỡng của đất.

Ngoài ra, phía Ireland cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhà nông theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hỗ trợ về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với trang trại... để đạt hiệu quả trong giảm phát thải nông nghiệp. Đến nay, ngày càng nhiều nhà nông Ireland lựa chọn ngành nông nghiệp hữu cơ.

Bà Pippa Hackett cho biết, phía Ireland sẵn lòng hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực này để phát triển ngành nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Minh Hạnh