Xã hội

Quảng Nam: Giúp đồng bào xóa nhà tạm

Lan Anh 10/10/2024 - 15:43

Quảng Nam có 9 huyện miền núi thì có 6 huyện vùng núi cao, giáp biên giới Việt – Lào, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay hàng nghìn ngôi nhà đã được khởi công xây dựng, bàn giao, góp phần an cư, ổn định cuộc sống người dân miền núi.

An cư cho đồng bào

Trước đây, gia đình anh A Lăng Tú và 86 hộ dân thôn Arâng, xã Axan, huyện Tây Giang, sống rải rác ở sườn núi, theo kiểu nay đây, mai đó. Những hôm lũ quét, nhà cửa bị trôi, nhiều người mất mạng. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về xóa nhà tạm, Tây Giang đã sắp xếp lại dân cư, hỗ trợ đất đai, tiền bạc và vật liệu để bà con làm nhà.

nhatam5.jpg
Từ nỗ lực xóa nhà tạm của tỉnh Quảng Nam, đồng bào các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã được an cư

Để tiết giảm chi phí, bà con tự xây nhà, hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng sườn nhà cũ, địa phương sẽ thẩm định, nghiệm thu và hỗ trợ kinh phí. Điều đáng nói là chính quyền địa phương vận động bà con tham gia xóa nhà tạm nhưng nghiêm cấm người dân vào rừng khai thác gỗ để làm nhà.

Anh A Lăng Tú, ở thôn Arâng, xã Axan, huyện Tây Giang cho biết, trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc cả gia đình được sống trong trong ngôi nhà kiên cố. Chính vì vậy, khi được chính quyền địa phương hỗ trợ nhà ở ổn định đã mở ra cuộc sống mới cho đồng bào vùng cao.

“Nhà nước đã đầu tư hỗ trợ bà con ủi mặt bằng, hỗ trợ nhà ở để bà con được an cư, lạc nghiệp và sống trong căn nhà mới kiên cố hơn. Căn nhà này là của Nhà nước hỗ trợ. Chúng tôi rất hạnh phúc”- anh A Lăng Tú chia sẻ.

nhatam1.jpg
Bằng nỗ lực chung của tỉnh, nhiều ngôi làng ở vùng cao Quảng Nam đã ổn định về nhà ở.

Những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn lực, huyện Tây Giang đã nỗ lực triển khai các chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm. Chỉ riêng năm 2023, địa phương đã cải thiện, hỗ trợ xóa nhà tạm, làm nhà mới cho gần 760 hộ, với số tiền gần 45 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2025, huyện miền núi này sẽ bố trí hơn 10,5 tỷ để xóa nhà tạm cho 192 trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Ông Mạc Như Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là ổn định nhà ở, nhiều năm qua, Tây Giang dành phần lớn nguồn lực triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phòng chống thiên tai hiệu quả.

“Hiện nay người dân Tây Giang đa số có nhà cửa ổn định. Tây Giang phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn” - ông Mạc Như Phương cho biết.

nhatam7.jpg
Đến nay, người dân Tây Giang đa số có nhà cửa ổn định

Không chỉ Nam Trà My, nhiều địa phương ở Quảng Nam, đặc biệt là các huyện miền núi như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn… đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhằm đảm bảo an cư cho đồng bào khó khăn. Nhiều địa phương linh hoạt lồng ghép các nguồn lực, xã hội hóa nguồn lực giúp “trợ lực” thêm cho mục tiêu an sinh xã hội, tạo sự lan tỏa phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn miền núi.

Cần thêm những “bàn tay”

Theo ông Hồ Văn Tròn, Chủ tịch UBND xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, công tác xóa nhà tạm đang được các cấp ngành địa phương triển khai tích cưc. Tuy nhiên, tại địa phương vẫn còn nhiều nhiều hộ sống trong các ngôi nhà tạm bợ, cần sự hỗ trợ của các tổ xã hội, nhất là với địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề như Phước Kim. Hiện nay địa bàn xã còn 60 nhà tạm. Để hoàn thành mục tiêu xóa 18 nhà tạm lãnh đạo xã, huyện đi vận động nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân đóng góp xây nhà.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã đề ra mục tiêu quyết tâm hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vào năm 2025 nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã lồng ghép nhiều nguồn lực, đặc biệt là Nghị quyết số 13 ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 với tổng kinh phí khoảng 407 tỉ đồng.

nhatm6.jpg
Quảng Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm vào năm 2025

Theo Ban Chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam, dự kiến, tổng nguồn vốn xây dựng, sửa chữa 10.456 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 là gần 537 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn ngân sách theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh và Đề án 1245, dự kiến phải huy động xã hội hóa hơn 114 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm vào năm 2025, trước mắt, ưu tiên cho bà con đồng bào dân tộc miền núi bị thiên tai. Ngoài nỗ lực của chính người dân, hiện nay, cả hệ thống chính trị tham gia vận động toàn xã hội đóng góp để xóa nhà tạm.

nhatam4.jpg
An cư sẽ nguồn lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế, giảm nghèo ở miền núi Quảng Nam

“Phấn đấu đến 2025, Quảng Nam cơ bản xóa hết nhà tạm. Chính vì vậy, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 25 để thực hiện chủ trương này. Vừa qua, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết và UBMT Tổ quốc đã phát động phong trào chung tay giúp sức xóa nhà tạm cho dân nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” – ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Quảng Nam được xem là địa phương đi đầu trong việc xóa nhà tạm, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân khó khăn... Với vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và trách nhiệm của cộng đồng, những ngôi nhà khang trang, kiên cố được dựng xây sẽ tạo ra nguồn lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế, giảm nghèo ở miền núi./.

Đến tháng 9/2024, toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai khởi công, hoàn thành 3.828/10.456 nhà (tỷ lệ 36,6%) cho hộ có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng nguồn kinh phí đã phân bổ, giải ngân là 109,4 tỷ đồng. Trong đó, đối với 1.918 nhà theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh, đến nay đã khởi công, hoàn thành 1.078 nhà (tỷ lệ 56%); đối với 7.460 nhà theo Quyết định 1245, đến nay đã khởi công hoàn thành 2.750 nhà (tỷ lệ 37%).

Lan Anh