Biến đổi khí hậu

Quảng Ninh: Cảnh báo cháy rừng sau bão số 3

Văn Trường 09/10/2024 - 14:33

Sau bão số 3, Quảng Ninh bị thiệt hại khoảng 120.000 ha rừng, mặc dù thời gian qua người dân, chính quyền và các tổ chức đang nỗ lực ra quân, hỗ trợ và giúp đỡ chủ rừng khắc phục diện tích rừng còn lại, đồng thời tổ chức thu gom, dọn dẹp, tận thu cây rừng bị đổ, gãy… nhưng do diện tích quá lớn, lại phân tán nên không kịp thu dọn khiến nguy cơ cháy rừng thời gian này rất cao.

Phát động thu dọn, vệ sinh rừng thiệt hại sau bão

Theo đó UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 2832/UBND-KTTC về việc phát động đợt cao điểm hỗ trợ thu dọn, vệ sinh rừng, tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

anh-3.jpg
Gỗ keo chưa đủ tuổi thu hoạch nhưng do gãy đổ sau bão số 3 nên người dân vẫn phải tận thu

Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp với hơn 117.000 ha rừng bị đổ gẫy, gây hệ lụy lớn không chỉ về kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tác động sâu sắc đến đời sống, sinh kế của nhiều đối tượng trực tiếp sinh sống, sản xuất kinh doanh bằng nghề rừng, đặc biệt là doanh nghiệp trồng rừng và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

anh-2.jpg
Người dân huyện Hải Hà, Quảng Ninh tận thu cây rừng sản xuất bị đổ gãy sau bão số 3

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ động huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm ra quân hỗ trợ các chủ rừng thu dọn, vệ sinh rừng, lưu thông tuyến đường vận xuất, tận thu lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại, quyết tâm hoàn thành công việc trước ngày 31/10/2024; tạo điều kiện thuận lợi (kho bãi, điện…) cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu lâm sản hoạt động tối đa công suất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp với các cấp chỉ đạo và tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua, bao tiêu, tận thu hết tài nguyên lâm nghiệp cho người dân, đồng thời hỗ trợ tối đa các chính sách, thủ tục pháp lý để các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, lâm sản được thuận lợi nhất khi thông quan.

Cảnh báo cháy rừng diện rộng ở nhiều địa phương

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho biết, bão số 3 quét qua khiến cho gần 120.000 ha rừng trên địa bàn bị thiệt hại từ 30 - 100%. Trong thời tiết hanh khô, nhiều cành lá, thân cây bị gãy đổ trở thành vật dễ bắt lửa. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương, chủ rừng vào lấy củi, tận thu gỗ dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Do đó, tính từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận gần 10 vụ cháy rừng lớn nhỏ. Gần đây nhất là vụ cháy rừng xảy ra tại khu 7A, phường Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả khiến 15 ha rừng keo, bạch đàn bị thiêu rụi. Trong thời gian này, trên địa bàn Tp. Cẩm Phả còn xảy ra 1 vụ cháy rừng khác.

anh-1-1.jpg
Hơn 1 tháng nhưng Quảng Ninh đã có tới 10 vụ cháy rừng

Bên cạnh đó, thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cho thấy, 10 ngày qua, tại huyện Vân Đồn xảy ra 3 vụ cháy rừng, huyện Ba Chẽ xảy ra 1 vụ, Tp.Hạ Long 1 vụ, Tp.Móng Cái 1 vụ. Các vụ cháy khiến hơn 50 ha rừng, chủ yếu là rừng trồng, bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nguyên nhân khiến ngọn lửa bốc lên, lan nhanh chóng là bởi thời tiết hanh khô, lượng lớn chất cháy là các cây bị đổ gãy sau bão.

Ngày 1/10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2832/UBND-KTTC về việc phát động đợt cao điểm hỗ trợ thu dọn, vệ sinh rừng, tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được hoàn thành trước ngày 31/10/2024.

Theo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, thời gian qua công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn bởi cành, lá và thân cây khô rất nhiều tại các cánh rừng trở thành vật liệu bén lửa, dẫn lửa và làm đám cháy bùng lên nhanh hơn. Trong khi đó, địa hình rừng, núi cũng cản trở, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

anh-4.jpg
Cây keo giống đang được người dân tích cực đưa vào trồng bù vào diện tích rừng bị hư hại sau bão số 3

Để công tác bảo vệ rừng hiệu quả, Quang Ninh đã thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) khi có cháy rừng. Các đội nghiệp vụ tại cơ sở được thành lập, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, canh gác lửa rừng, phát hiện sớm nguy cơ cháy và có phương án hiệp đồng khi có sự cố phát sinh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ rừng sản xuất, đặc biệt là các chủ rừng nhỏ lẻ, cam kết trong việc phòng, chống cháy rừng. Người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, không tự ý đốt thực bì; việc thu gom cây, cành bị gãy đổ tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Văn Trường