Tin tức

Vùng núi Bắc Bộ mưa to, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Trung Nguyên 30/09/2024 - 08:16

(TN&MT) - Trong đêm qua và rạng sáng nay 30/9, khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to khiến độ ẩm đất trở nên bão hòa.

Nguy cơ sạt lở, lũ quét trong những giờ tới do mưa vẫn còn tiếp tục trong hôm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ 21 giờ hôm qua đến 3 giờ sáng nay, Hà Giang ghi nhận 2 điểm mưa rất to là Tân Lập2: 225mm, Xuân Minh2: 181mm. Ngoài ra còn có các điểm mưa ở Minh Lập 100mm (Thái Nguyên); Tà Tổng2 là 89mm (Lai Châu); Công Bằng 44mm (Bắc Kạn)...

Bên cạnh đó, khu vực các tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to chỉ trong 2 tiếng buổi sáng nay (4h – 6h) như: Nậm Cần 47mm (Lai Châu); Búng Lao3 là 41mm (Điện Biên)... Tại Tuyên Quang có Tân Trào ghi nhận mưa 44mm trong vòng 1 tiếng (3h-4h) sáng nay. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa đất bở tơi và có nguy cơ sạt lở, lũ quét bất kỳ lúc nào.

459334231_1061625452070943_1068249193683800661_n.jpg
Trận sạt lở đất kinh hoàng tại quốc lộ 2 trên địa phận huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hôm qua, 29/9. Ảnh: Phạm Văn Việt

Dự báo từ sáng sớm đến đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.Cơ quan KTTV cũng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>90mm/6h).

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ ngày mai 1/10, mưa lớn sẽ giảm nhanh

Biển Đông thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão Krathon

Rãnh áp thấp nối với cơn bão Krathon đang ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và sẽ gây mưa rào, dông mạnh trong ngày và đêm nay 30/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dù hướng di chuyển hướng về phía Nam đảo Đài Loan, bão vẫn gây gió mạnh cho biển Đông. Dự báo ngày và đêm mai 1/10: phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116-120 độ kinh Đông) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Đông kinh tuyến 118.5 có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 4 -6m.

untitled.png
Bão Krathon tác động gây sóng cao, biển động mạnh ở khu vực Bắc biển Đông

Từ trưa mai 1/10: trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 3. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trung Nguyên