Tin tức

Triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục tăng cao

Ngọc Trâm 28/09/2024 - 10:35

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang tăng mạnh theo triều cường, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang tăng mạnh theo triều cường. Số liệu đo đạc vào ngày 27/9 cho thấy, mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu đạt 3,22m và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 2,82m.

Cùng lúc đó, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài đang giảm chậm, với số liệu đo được lúc 7 giờ sáng ngày 28/9 cho thấy mực nước đạt 112,14m, cao hơn mức báo động 1 khoảng 0,14m.

meekong_delta_vietnam_jan_2012_-6821398110-.jpg

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dự kiến tiếp tục tăng. Từ ngày 4 - 6/10/2024, mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc có thể vượt mức báo động 1 từ 0,1 - 0,25m, sau đó sẽ biến đổi chậm. Trên sông Đồng Nai, mực nước tại Tà Lài trong 24 giờ tới dự báo sẽ thay đổi chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 1.

Nguy cơ ngập lụt rất cao đang đe dọa các vùng trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An cũng như các khu vực hạ nguồn sông Cửu Long. Đặc biệt, các vùng có bờ bao yếu hoặc đê bao mỏng manh cần đề phòng nguy cơ sạt lở.

Đối với khu vực tỉnh Đồng Nai, nguy cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, và các vùng trũng thấp đặc biệt cao ở các huyện Tân Phú, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ tại khu vực được xác định ở cấp độ 1.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ tháng 10 đến tháng 12/2024, khu vực ven biển Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện 7 đợt triều cường. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, từ nay tới cuối năm, các tỉnh, thành phố ven biển Nam Bộ có khả năng bị ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Ngọc Trâm