Xã hội

Mai Châu (Hòa Bình): Di dời 44 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Vân Giang - Thúy Hà 26/09/2024 - 16:45

(TN&MT) - Một vết nứt bất thường tại khu vực đồi trồng tre, luồng của xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu đã khiến người dân sinh sống bên dưới bất an. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các lực lượng "sơ tán" 180 người dân của 44 hộ thuộc xóm Thanh Mai tạm thời đi khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

van-mai-1-.jpg
Di chuyển đồ đạc, tài sản của người dân đi lánh nạn

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Hà Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Mai cho biết: Đến nay, chính quyền địa phương đã sơ tán toàn bộ khu dân cư tại xóm Thanh Mai đi ra khu vực nhà văn hóa thôn, khu vực chợ của xã, chờ kết luận và đánh giá của đoàn khảo sát địa chất Trường Đại học Thủy Lợi và cơ quan chức năng.

mchau-van-mai-11-.jpg
Lở vạt đồi này, khiến người dân lo lắng

Trước đó và chiều ngày 23/9/2024, tại Khu vực đồi trồng cây Luồng của xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai đã xuất hiện một vết nứt mới. Chiều dài vết nứt khoảng 40 mét, chiều rộng 40 cm, độ sâu vết nứt là 1 mét 40. Khoảng cách từ vết nứt đến hộ dân gần nhất là khoảng 40 mét. Theo ước tính ban đầu, phía dưới khu vực bị nứt có 35 hộ với 135 nhân khẩu đang sinh sống, làm ăn, buôn bán. Sau đó tính hết các mức độ, lên tới 44 hộ và 180 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở nguy hiểm trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa lớn kéo dài.

mchau-van-mai-10-.jpg
Nhà người dân đã bị đất tràn vào

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo Tổ công tác có mặt tại hiện trường, tổ chức họp khẩn với chính quyền và người dân xóm Thanh Mai để bàn phương án di dời.

mchau-van-mai-3-.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi sơ tán.

Sau đó, lực lượng Công an huyện, bộ đội, dân phòng… được huy động phối hợp cùng địa phương hỗ trợ di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đến nay, tất cả các hộ dân được ở tạm nơi an toàn, ông Hiệp nói.

mchau-van-mai-2-.jpg
Các hộ dân khẩn trương thu dọn đồ đạc.

Trước đó, trong đêm 22/9, tại khu dân cư thuộc khu vực nghĩa trang, phường Thái Bình, TP Hòa Bình cũng xuất hiện nguy cơ sạt lở với nhiều vết nứt lớn có khả năng đe dọa đến sự an toàn của người dân tổ 1 phường Thống Nhất. Ngay sau đó, lực lượng Công an, dân phòng của UBND TP Hòa Bình đã có mặt hỗ trợ bà con nhân dân sơ tán. Đến nay, khu vực này vẫn đang được theo dõi, đề phòng bất trắc.

5-thong-nhat-10.jpg
Khu vực tổ 1, phường Thái Bình, TP Hòa Bình cũng treo biển cảnh báo.

Được biết, xã Vạn Mai là xã nằm về phía Tây nam của huyện Mai Châu, cách trung tâm huyện Mai Châu khoảng 13 km với tổng diện tích tự nhiên 3.648,32 ha. Xã có địa hình khá phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi hệ thống khe, suối và núi cao, thấp dần theo chiều hướng từ Đông bắc xuống Đông nam.

z5869529149566_403f6b537192f17679990bd42e65c757.jpg
Lở trên đồi xuống.

Khí hậu mang đặc trưng của khí hậu miền núi, chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô với lượng mưa phân bổ không đồng đều giữa các tháng.

Xã có sông Mã chảy qua, ngoài ra còn có 2 suối Sia và suối Mùn. Dân số phân bổ không đồng đều, hiện nay dân cư bố trí thành 6 xóm với tổng số hộ 815 và 3189 nhân khẩu, bao gồm 5 dân tộc cùng sinh sống trong đó: Dân tộc Thái chiếm 69,4%; dân tộc Kinh chiếm 25,5 %; dân tộc Mường chiếm 4,7 % ; dân tộc khác chiếm 0,4 %.

3(3).jpg
Nhà người dân thường trực bị sạt lở

Ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Sau các đợt mưa bão (số 3, 4), lãnh đạo huyện đã chỉ đạo tạm thời khắc phục các thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão gây ra.

Huyện cũng chỉ đạo các địa phương chú trọng, theo dõi sát, nắm chắc tình hình tại các khu, điểm dân cư để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

van-mai-4-.jpg
Về đêm, không để người dân vãng lai.

Được biết, trên địa bàn huyện Mai Châu hiện xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá rất cao. Tính đến ngày 25/9, trên các tuyến đường giao thông của huyện có khoảng 170 điểm sạt lở, trong đó có 14 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông; 15/16 xã, thị trấn có điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở cao; 65/116 xóm, bản, khu, tổ dân phố có nguy cơ sạt lở, ngập úng; trên 500 điểm ảnh hưởng đến 928 nhà dân.

4(2).jpg

Thực tế có 92 hộ dân trong toàn huyện phải sơ tán đến khu vực an toàn; 33 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Điển hình như khu tái định cư Hin Pén, xóm Pheo, xã Cun Pheo mưa lũ làm đổ tường chắn với chiều dài khoảng 50m, gây sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng 1.500m3 đất đá, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân sinh sống tại khu tái định cư.

z5869529155776_27eb89578607d18acdbd89f96d316138.jpg
Nhà dân thấp thỏm trong nguy hiểm.

Ngoài ra, tại Đội 1, xóm Pheo, xã Cun Pheo phát hiện 1 vết nứt dài 50m trên đồi gây nguy hiểm trực tiếp 1 hộ dân; tại xóm Thanh Mai, xã Vạn Mai sạt lở taluy dương với khối lượng hàng trăm m3 đất đá, gây nguy hiểm trực tiếp đến 4 hộ dân; tại xóm Khòe, xã Xăm Khòe sạt lở taluy dương khu suối Te, dài khoảng 150m, nguy hiểm đến 20 hộ dân đang sinh sống...

Hiện tại, các vị trí nguy cơ sạt lở đều được nhân dân và chính quyền địa phương theo dõi sát, chờ cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Vân Giang - Thúy Hà