Tin tức

Thanh Hóa: Đường lên các huyện miền núi đã được thông, mưa lũ làm sập cầu Bến Nhạ

Thanh Tâm 24/09/2024 - 18:48

Các tuyến quốc lộ lên Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa đã được thông sau nhiều ngày ách tắc do sạt lở. Mưa lũ cũng đã làm sập cầu Bến Nhạ, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.

Ngày 24/9, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc xử lý các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C, quốc lộ 16, thông đường lên Mường Lát từ tối 23/9.

Sau 2 ngày bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt, hiện giao thông giữa miền xuôi và Mường Lát đã được thông.

Các tuyến đường từ TP Thanh Hóa, các huyện miền xuôi lên 3 huyện vùng cao Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn đã thông tuyến, các phương tiện đã tham gia giao thông ổn định.

4(1).jpg
Đường lên các huyện miền núi: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát đã được thông sau nhiều ngày ách tắc

Trước đó, do sạt lở đất khiến quốc lộ 15C, quốc lộ 16, đường liên huyện, liên xã ở Mường Lát bị sạt lở hàng chục điểm, gây ách tắc từ các huyện miền xuôi lên Mường Lát.

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa mưa lũ cũng làm các tuyến quốc lộ 15, 15C, 217, 218B, 16, 47 và các tỉnh lộ bị sạt lở ta luy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc 182 vị trí.

Chiều 24/9, UBND huyện Thường Xuân thông tin mưa lũ phức tạp đến khiến sập cầu Bến Nhạ qua xã Tân Thành trong đêm ngày 22/9.

1(2).jpg
Sập cầu Bến Nhạ, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân

Cầu tràn Bến Nhạ bắc qua sông Đằng nối 2 thôn Thành Lãm và Thành Lợi, xã Tân Thành.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu bến Nhạ, UBND huyện Thường Xuân đã đã khắc phục tạm thời vị trí cầu bị trôi để người dân lưu thông.

2(1).jpg
Khắc phục tạm thời để các phương tiện lưu thông

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thường Xuân ông Lê Hoàng Cường cho hay hồ Cửa Đạt vẫn tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400m3/s, mực nước trên sông Chu đạt mức báo động 3 (22m ở thượng lưu và 18m ở hạ lưu). Các ngành chức năng huyện đang tập trung lực lượng túc trực 24/24h tại các đập tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Trên địa bàn huyện Thường Xuân cũng xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều xã gồm Thọ Thanh, Xuân Cao, Xuân Dương, Ngọc Phụng, Luận Thành sau mưa lớn nhiều ngày cộng với xả lũ hồ Cửa Đạt.

Theo báo cáo của UBND huyện Thường Xuân, mưa lũ đã khiến nhiều thôn bản trên địa bàn bị chia cắt cô lập buộc phải di dời khẩn cấp 273 hộ dân, với 1.057 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn ngay trong ngày 23-9, sáng nay (24-9), UBND huyện Thường Xuân tiếp tục chủ động di dân.

Gia đình anh Lò Văn Sỹ (32 tuổi), bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, cũng may mắn thoát chết khi vừa sơ tán được 30 phút thì hơn 100m3 đất đá từ đồi Na Pung đổ sập vào nhà vào 19h30 phút ngày 23/09.

Ông Lê Hữu Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng, cho biết, sau mưa lũ, trên địa bàn xuất hiện hơn 40 điểm sạt lở nhưng may mắn không thiệt hại về người.

3(1).jpg
Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

Theo ông Tuân, bản Vặn có 339 hộ/1.600 nhân khẩu. Tại đây có 31 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở nên ban phòng, chống lụt, bão bản, xã luôn túc trực, tuyên truyền, vận động bà con di dời đến nơi an toàn.

Thanh Tâm