Xã hội

Thanh Hóa: Nhiều huyện miền núi nước lũ dâng cao, di dời khẩn cấp các hộ dân

Thanh Tâm 22/09/2024 - 17:31

Nhiều huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa nước lũ đã dâng cao, trước nguy cơ sạt lở và lũ quét chính quyền đã sơ tán khẩn cấp các hộ dân.

Ông Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát, Thanh Hóa) cho biết, từ đêm 21/9, trên địa bàn xã Mường Chanh có mưa lớn, nước từ thượng nguồn biên giới Việt - Lào đổ về, gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn.

Theo đó, nhiều đập tràn trên địa bàn xã Mường Chanh ngập sâu hơn 2m, 8/9 bản đã bị cô lập. Tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát bị ngập.

2(2).jpg
Các đập tràn ở xã Mường Chanh nước lũ đã lên trên 2 mét

Để đề phòng trường hợp lũ quét và sạt lở đất, các ngành chức năng huyện Mường Lát đã di dời khẩn cấp 18 hộ dân với 69 nhân khẩu sinh sống ven suối Sim đến nhà văn hóa, trạm y tế xã để tránh trú.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền xã Mường Chanh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ đến các điểm nguy cơ sạt lở, vận động di dời, sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân với 69 nhân khẩu sinh sống ven suối Sim đến nhà văn hóa, trạm y tế xã để tránh trú.

1(2).jpg
3(2).jpg
Các ngành chức năng huyện Mường Lát đã di dời các hộ dân sống dọc suối Sim, trên địa bàn xã Mường Chanh tới nơi an toàn

Đối với những nơi chưa có điều kiện di dời ngay, chính quyền huyện Mường Lát đã lên phương án tiếp tế lương thực, không để người dân chịu đói hoặc thiếu các vật dụng cá nhân.

Tại huyện Quan Sơn, mưa lũ khiến 21 nhà dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất; xuất hiện vết nứt dài khoảng 300m, rộng 50-70cm phía sau đồi bản Cha Khót, xã Na Mèo, nguy cơ cao ảnh hưởng đến 8 hộ, 34 khẩu. 3 cột điện cao thế tại bản Trung Sơn, xã Sơn Thủy cũng bị gãy đổ.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây sạt lở tại km192+400, quốc lộ 217 với khối lượng khoảng 50m3. Một số điểm tại đường tuần tra biên giới, đường liên xã, liên bản bị sạt lở…

Thanh Tâm