Văn hóa

Ấn tượng Hải Vân Quan sau trùng tu

Văn Dinh 22/09/2024 - 16:00

(TN&MT) - Sau nhiều năm trùng tu, đầu tháng 8 vừa qua, di tích Hải Vân Quan, nằm trên đỉnh đèo Hải Vân đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Hải Vân Quan được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới trong hành trình khám phá miền Trung, nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, di tích lịch sử Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân - ở ranh giới Huế và Đà Nẵng. Di tích này được xây dựng vào năm 1826 dưới thời vua Minh Mạng. Đây là nơi có vị trí chiến lược, quân sự vô cùng quan trọng dưới triều Nguyễn.

Trước năm 2021, những hạng mục của di tích nổi tiếng này đứng trước tình trạng xuống cấp trầm trọng. Tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng thống nhất chi 42 tỷ đồng từ ngân sách để trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của hai địa phương.

111111111.jpg
Hải Vân Quan sau khi trùng tu thu hút đông đảo du khách

Từ 1/8/2024, di tích Hải Vân Quan mở cửa đón du khách tham quan miễn phí.

Mới đây tại buổi làm việc giữa 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cùng Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế luân phiên quản lý theo hình thức quản lý trực tiếp trong vòng 3 năm. Về phía Đà Nẵng, giao quận Liên Chiểu, theo hình thức luân phiên 3 năm 1 lần, trên cơ sở đó cùng xây dựng quy chế quản lý, khai thác di tích. Giao UBND huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp UBND quận Liên Chiểu trong quy hoạch cảnh quan. Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể Thao của 2 địa phương làm công tác quảng bá, giới thiệu về di tích.

Đồng thời 2 bên phối hợp xây dựng các kế hoạch ngắn và dài hạn về an ninh, an toàn cho du khách, an toàn giao thông. Đề xuất vé tham quan từ 50.000 - 70.000 đồng/vé và dự kiến thời gian khánh thành di tích từ 25 - 30/12 tới.

22222.jpg
Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng đang xây dựng quy chế quản lý, khai thác di tích này

Hiện, Hải Vân Quan mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách tham quan, thưởng lãm công trình di tích nằm trên đỉnh đèo Hải Vân hùng vĩ.

Văn Dinh