Tiếng dân

Thanh Hóa: Trang trại lợn xả thải đen kịt cả một dòng sông

Thanh Tâm 21/09/2024 - 08:59

Tràn bể biogas ở trang trại lợn, khiến sông Mậu Khê nước đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối; khiến cuộc sống của người dân và đặc biệt là các em học sinh bị ảnh hưởng.

Nước sông Mậu Khê những ngày qua đổi màu đen kịt, nổi váng (video người dân cung cấp)

Theo phản ánh của người dân xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, sông Mậu Khê chảy qua địa bàn xã bốc mùi hôi thối, nước sông đổi màu. Người dân nghi ngờ trang trại lợn trên địa bàn xã Thiệu Thành (giáp ranh xã Thiệu Công) xả thải, gây ô nhiễm.

Các dãy phòng học của Trường THCS Thiệu Công và Trường Tiểu học Thiệu Công cạnh sông Mậu Khê. Nhiều hôm mùi hôi thối xộc thẳng vào lớp học.

Lãnh đạo UBND xã Thiệu Công cho biết, có tình trạng dòng sông Mậu Khê bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra, nguyên nhân xuất phát từ việc chăn nuôi ở trang trại lợn của một hộ gia đình đóng trên địa bàn xã Thiệu Thành. Sau cơn bão số 3 ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Thân Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, địa phương đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu chủ trại lợn khắc phục. Quá trình kiểm tra, đơn vị chức năng xác định đây chỉ là sự cố, không phải do trại lợn xả thải.

a2.jpg
Mùi hôi thối ở sông Mậu Khê ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và các em học sinh xã Thiệu Công

Được biết, ngày 10/9, UBND xã Thiệu Thành đã lập đoàn kiểm tra, xác minh cụ thể việc xử lý chất thải trong chăn nuôi tại trang trại lợn của ông Ngô Văn Lãm (xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Thời điểm kiểm tra, trang trại của ông Lãm đang nuôi nhốt 870 con (700 con lợn thịt và 170 con lợn nái). Tại đây, đoàn công tác phát hiện, tại bể lắng thứ 4 trước khi xả thải ra sông Mậu Khê có màu đen, bốc mùi hôi thối; nước ra sông Mậu Khê có màu đen, bốc mùi thối.

Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ ông Lãm khắc phục ngay tình trạng xả nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối ra sông; thực hiện các biện pháp khắc phục như (xây thêm hố lắng, bể bioga tương xứng với quy mô chăn nuôi) trong thời gian 7 ngày kể từ khi lập biên bản.

Vậy nhưng ngày 18/9, người dân tiếp tục phát hiện nước sông Mậu Khê tiếp tục có mùi hôi thối, dòng nước có màu đen kịt, tạo váng nổi trên mặt sông.

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với UBND xã Thiệu Thành đã xuống trực tiếp trang trại để kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng đã “bắt quả tang” trang trại đang xả thải ra sông bằng đường ống (nước thải có màu đen, bốc mùi hôi thối) và lập biên bản sự việc về hành vi trang trại xả thải chăn nuôi có dấu hiệu chưa đảm bảo quy chuẩn ra sông Mậu Khê.

Đồng thời yêu cầu trang trại dừng xả thải trực tiếp ra sông Mậu Khê. Đào hố lắng chứa nước thải trước khi thải ra môi trường, sử dụng chế phẩm để ngăn chặn mùi hôi thối, xây dựng lại công trình xử lý nước thải, chất thải.

4.jpg
Trang trại của ông Ngô Văn Lãm, xã Thiệu Thành bị lập biên bản liên tiếp vào ngày 10 và 18/09 vừa qua

Liên quan đến sự việc, ông Trịnh Đức Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa, cho biết sau khi có phản ánh, đơn vị đã có buổi kiểm tra và phát hiện sự cố tràn bể biogas tại trang trại. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu không xả thải, đồng thời đề nghị chủ trang trại đào hố trong vườn để tạm thời xử lý sự cố. Chủ trang trại đang xử lý, khắc phục sự cố, đến nay không còn mùi nữa", ông Hùng nói.

Thanh Tâm