Xã hội

Vụ "vỡ hồ bùn thải ở Bắc Kạn": Kiểm tra, lấy mẫu tất cả nơi “dòng nước bẩn” đi qua

Đà Giang – Nhật Lam 19/09/2024 - 00:59

Như Báo Tài nguyên & môi trường phản ảnh: sự việc bất thường khi bùn thải chứa nhiều tập chất độc hại bất thình lình ào ra trôi xuống dòng suối ở xã Bản Thi khiến cho vùng này bị ô nhiễm nặng. Đồng ruộng xám xịt khiến cho người dân hoang mang, bất bình. Đoàn công tác của Bộ TN&MT và của UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu làm rõ sự việc

vo-dap-bun-1-.jpg
Bùn đất thải đã xâm lấn đồng ruộng

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và môi trường, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Kạn cho biết: tổ công tác liên ngành do Sở Công thương Bắc Kạn làm trưởng đoàn mấy ngày qua đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với đoàn công tác của Bộ TN&MT tới hiện trường kiểm tra vụ “vỡ đập” bùn thải của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn, kiểm tra thực tế, lấy mẫu bùn tại các đồng ruộng, dòng suối và làm việc với doanh nghiệp…

vo-dap-bun-5-.jpg
Kiểm tra làm rõ

Cũng theo ông Minh, lý do có tổ liên ngành và kiểm tra xác định thực tế là do: tại thời điểm vỡ đập có mưa bão, nên nước mưa đã làm trôi đi bùn đất. Nên để rõ ràng cần phải xác minh, làm rõ.

8(2).jpg
Nước suối quá bẩn

Được biết, sáng 09/9/2024, tại Đập chứa quặng đuôi số 1 – xưởng tuyển, Công ty TNHH Kim loại màu Bắc Kạn (Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên) tại xã Bản Thi đã xảy ra sự cố vỡ đập chắn làm bùn thải quặng ở phí đuôi hồ chứa tràn xuống hạ lưu với khối lượng khoảng 1.000 – 1.500m3. Bùn thải tràn theo nước đã làm thiệt hại một số diện tích trồng cây màu và ảnh hưởng một số nhà của người dân địa phương. Thống kê bước đầu của UBND xã Bản Thi, sau khi tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại, xác định có: 29 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng về diện tích đất nông nghiệp là 21 hộ; thuỷ sản là 03 hộ; diện tích đất lâm nghiệp là 06 hộ; diện tích cây ăn quả là 02 hộ; Một số hộ dân bị hỏng hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt...

vo-dap-bun-2-.jpg
Gia cố đập

Trong buổi kiểm tra hiện trường vào sáng 18/9, ông Hà Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Công thương cho biết: thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về sự việc trên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu: Công ty TNHH Kim loại màu Bắc Kạn phải tăng cường nhân lực, vật lực để khắc phục thân đập bị vỡ. Thu gom tối đa lượng bùn thải đã tràn ra ngoài môi trường. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh đánh giá thiệt hại của người dân từ đó có biện pháp hỗ trợ, khắc phục. Bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện máy móc trong suốt quá trình khắc phục sự cố. Đối với việc khắc phục, gia cố thân đập chứa bùn thải cần thực hiện xong trong tháng 9/2024. Mọi khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để cùng phối hợp tháo gỡ.

vo-dap-bun-7-.jpg

Cũng trong ngày 18/9, sau khi kiểm tra, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn đánh giá: sự cố kể trên có mức độ khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường nước, môi trường tự nhiên, đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân vùng hạ lưu như gây chết cá, vùi lấp hoa màu. Hiện vẫn còn một lượng lớn bùn thải ở ven sông, trên diện tích đất trồng ngô của người dân và ven đường, ảnh hưởng.

vo-dap-bun-3-.jpg
Gia cố đập

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đang phối hợp với chính quyền địa phương và Cty TNHH Kim loại màu Bắc Kạn tổ chức lấy mẫu chất thải ở ngoài môi trường, mẫu nước sinh hoạt; khoanh định hiện trạng để phục vụ việc đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng gây ra với người dân và môi trường.

Đà Giang – Nhật Lam