Môi trường

Đắk Nông: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Phạm Hoài 17/09/2024 - 14:22

(TN&MT) - Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông khẳng định: Tỉnh Đắk Nông không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể hóa các chính sách

Để thực hiện được điều đó, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðắk Nông về việc tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông còn phê duyệt hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường; ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quy định liên quan đến lĩnh vực môi trường; tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, các chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời, thực hiện quyết liệt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh từng bước có hiệu quả. "Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai sâu rộng đến các địa phương; bám sát các quy định để triển khai hiệu quả công tác quản lý, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm về BVMT" - ông Hiệp cho hay.

14a.jpg
Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều phải tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Tăng cường tuyên truyền

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông Ngô Chí Trung, Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhấn mạnh: "BVMT là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững". Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông không thu hút, cấp giấy phép các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

"Việc triển khai các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVMT sẽ góp phần bảo đảm thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Sở TN&MT mong muốn sẽ nhận được các đề xuất, kiến nghị các giải pháp từ các các đơn vị, địa phương. Mục tiêu tỉnh Đắk Nông đang hướng tới là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Trung cho biết thêm.

Hiện tại, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông chủ động triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT tổ chức thẩm định các thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường; đồng thời, nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu banh hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, các nghị định và văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác quản lý, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động phối hợp kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, phản ánh về ô nhiễm môi trường; hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...

Phạm Hoài