Văn hóa

Ngắm vẻ đẹp độc đáo của Điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế

Văn Dinh 17/09/2024 - 14:21

(TN&MT) - Điện Kiến Trung là cung điện độc đáo, mang nét uy nghi, bề thế chốn Hoàng cung triều Nguyễn, từng là nơi làm việc, sinh hoạt của vua Khải Định, Bảo Đại. Sau khi trùng tu, hiện đây là điểm đến thú vị và hấp dẫn với du khách.

a1(1).jpg
Điện Kiến Trung được xây dựng năm 1921, hoàn thành năm 1923 dưới triều vua Khải Định. Đây là một trong 5 công trình quan trọng nằm trên trục thần đạo của Tử Cấm Thành cùng với điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành, cung Khôn Thái. Năm 1947, do chiến tranh, công trình sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng
a2.jpg
Đầu năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung với tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng
a3.jpg
Các công trình trong khuôn viên ngôi điện được tôn tạo, tu bổ như gia cố, phục hồi tường bao, hệ thống lan can, sân khuôn viên gồm tiền viên và hậu viên; tu bổ phục hồi lầu Kiến Trung (Kiến Trung lâu) 2 tầng, chiều cao khoảng 14 m, diện tích xây dựng khoảng 975 m2. Ngoài ra, dự án còn tu bổ các công trình khác như Đài phun nước, súng thần công, Ngự thư phòng, Võ hộ giá phòng, nhà canh và hệ thống cây xanh...
a4.jpg
Từ một công trình đổ nát, sau hơn 4 năm tu bổ, phục hồi và tôn tạo dựa trên các tư liệu, điện Kiến Trung đã được phục hồi gần như nguyên vẹn
a5.jpg
Vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, điện Kiến Trung chính thức mở cửa phục vụ du khách tham quan
a6.jpg
Ngôi điện vẫn được giữ nguyên cấu trúc nền móng hiện còn, hạn chế can thiệp yếu tố gốc của di tích
a7.jpg
Các họa tiết của điện Kiến Trung được trang trí hết sức tỉ mỉ, tinh xảo qua bàn tay tài hoa của những người thợ
a8.jpg
Công trình là hợp thể phong cách giữa Á và Âu, bao gồm kiến trúc Pháp, kiến trúc phục hưng của Italy, thêm kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Hệ thống cửa được sơn rực rỡ với tông màu đỏ, vàng
a9.jpg
Họa tiết rồng 5 móng biểu trưng quyền lực của vương triều Nguyễn được khảm sành sứ trên bức tường điện. Để con rồng có hồn, những người thợ phải kết hợp nhiều loại mảnh sành sứ
a10.jpg
Bên trong điện Kiến Trung có nhiều nét tương đồng với cung An Định. Nhiều hiện vật thời vua Khải Định, Bảo Đại được trưng bày để du khách “mục sở thị”
a11.jpg
Không gian sân vườn trước điện Kiến Trung, gọi là vườn thượng uyển
a12.jpg
Vừa qua, tại Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, lần đầu tiên điện Kiến Trung được chọn để tổ chức khai mạc, bế mạc và nhiều chương trình đặc sắc khác, để lại một dấu ấn hết sức đặc biệt
a13.jpg
Trong tương lai, điện Kiến Trung cũng sẽ là nơi tổ chức các không gian triển lãm mỹ thuật, không gian trưng bày và trải nghiệm với ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn về sản phẩm văn hóa phục vụ khách du lịch
a14.jpg

Văn Dinh