Xã hội

Thái Nguyên: Chưa ghi nhận thiệt hại về người

Khánh Ly 10/09/2024 - 12:17

(TN&MT) - Tính đến 7h sáng nay 10/9, tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ước tính sơ bộ tổng giá trị thiệt hại vật chất lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 6/9 đến ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông, lốc. Mưa to từ thượng lưu sông Cầu tại tỉnh Bắc Kạn kết hợp mưa lớn trong khu vực tỉnh Thái Nguyên làm mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Đến rạng sáng nay, mực nước lũ tại Trạm thủy văn Gia Bẩy đạt đỉnh lũ là 2, 881m, trên báo động 3 và cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1959, sau đó xuống chậm. Lũ tại Trạm thủy văn Chã cao gần 1m, trên báo động 2. 966 cm (cao hơn mức báo động II là 66 cm) gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân. HIện nay, hồ Núi Cốc cũng đang xả lũ.

Qua thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, đã có hơn 5.000 hộ dân phải di dời; trên 206 nhà dân bị tốc mái; 44 điểm trường bị ngập, tốc mái.

vna-potal-thai-nguyen-khan-truong-ho-tro-hang-nghin-ho-dan-bi-ngap-sau-trong-lu-7582701-4086.jpg
Lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Bên cạnh đó, trên 3.000 ha lúa và hoa màu bị đổ, ngập; nhiều trang trại bị ngập, thiệt hại. Trên địa bàn cũng xảy ra 31 điểm sạt lở. Hiện nay, do tình hình thiên tai, ngập lụt còn diễn biến phức tạp nên các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, ngay trong đêm ngày 8/9, rạng sáng ngày 9/9/2024, các lãnh đạo tỉnh cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức họp khẩn, đồng thời trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng xung kích địa phương cũng các phương tiện thiết bị, vật tư cần thiết thực hiện gia cố đê tại 5 vị trí khu vực thành phố Thái Nguyên (tổng chiều dài khoảng 170m) để đảm bảo khả năng chống lũ của tuyến đê.

459026419_956702189827895_856749991570518174_n(1).jpg
Hỗ trợ, ứng cứu người dân xuyên đêm thoát khỏi vùng nguy hiểm

Các lực lượng đã bố trí, huy động thêm lực lượng túc trực, tuần tra canh gác, theo dõi mực nước và diễn biến khu vực đắp đê gia cố. Bên cạnh đó, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt, các khu vực bị chia cắt, cô lập đến nơi an toàn; khắc phục các sự cố sạt lở các tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn...

Đến thời điểm hiện nay, các lực lượng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tích cực ứng trực, triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và hệ thống đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Khánh Ly