Biến đổi khí hậu

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3: Sơn La di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Nguyễn Nga 08/09/2024 - 15:53

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm ngày 7/9 đến nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản của nhân dân.

* Tại huyện Mộc Châu, mưa to kèm giông lốc làm 65 nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 7 nhà bị tốc mái, 6 nhà bị sập đổ, 5 nhà bị ngập; 13 nhà có nguy cơ sạt lở, 40 nhà đất đá sạt trượt vào phía sau nhà. Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng gần 200ha nông nghiệp, nhiều khu ruộng lúa bị chìm trong nước.

Về giao thông, một số tuyến đường bị ngập, sạt lở, ách tắc như: Quốc lộ 43 đoạn tuyến từ xã Hua Păng đến xã Quy Hướng; Quốc lộ 6 đoạn tuyến qua thị trấn Mộc Châu và xã Chiềng Hắc; đường tỉnh 104 đoạn tuyến qua các xã Tân Lập, Tân Hợp... Một số đoạn đường nội thị, khu dân cư, trường học bị ngập nước khoảng 20-40 cm, có nơi ngập sâu gần 1m.

1(1).jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thị trấn Mộc Châu bị ngập úng cục bộ.
2(1).jpg
mc-4.jpg
3(1).jpg
Mưa to kèm giông lốc làm 40 nhà bị đất đá sạt trượt vào phía sau nhà.
mc-10.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông khơi thông rãnh thoát nước trên tuyến đường Trần Huy Liệu, thị trấn Mộc Châu.
mc-6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn giúp đỡ người dân Mộc Châu di dời tài sản.
mc-7.jpg
Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.
mc-8.jpg
mc-9.jpg
Đoạn tuyến QL43 Mộc Châu đi huyện Phù Yên bị sạt lở.

Huyện Mộc Châu đã thành lập 5 đoàn công tác xuống các xã, thị trấn để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão. Chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương hỗ trợ, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể phát sinh.

* Tại huyện Phù Yên, mưa kéo dài từ đêm mùng 6/9 đến nay đã khiến mực nước tại các suối chính trên địa bàn huyện dâng cao.

py-3.jpg
Huyện Phù Yên có 36 nhà bị ảnh hưởng do thiên tai.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, mưa lũ làm 36 nhà bị ảnh hưởng tại 9 xã, trong đó, 4 nhà dân xã Tân Lang, Mường Bang và nhiều diện tích lúa, hoa màu của xã Mường Bang bị ngập nước; 14 nhà tại xã Tường Hạ bị sụt lún (3 hộ phải di dời khẩn cấp); 17 nhà có nguy cơ sạt lở (12 nhà phải di dời khẩn cấp) tại 7 xã.

py-2.jpg
Km 22+800 trên QL 43, mưa lũ gây đứt đường, các phương tiện di chuyển từ xã Gia Phù đi bến phà Vạn Yên và ngược lại không thể lưu thông

Mưa lớn làm sạt lở, đứt gãy quyến quốc lộ 43 từ xã Gia Phù ra bến phà Vạn Yên đi huyện Mộc Châu; sạt lở tuyến đường từ xã Tường Tiến đến Kim Bon; sạt lở 1 điểm quốc lộ 32b địa phận bản Suối Lèo, xã Tân Lang; tuyến đường lên xã Mường Bang bị cô lập.

Huyện Phù Yên đã thành lập 10 tổ công tác xuống địa bàn các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn thực hiện phương châm “4 tại chỗ” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết di chuyển các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

* Tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mưa lớn gây lũ quét, lũ ống khiến 2 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 1 nhà di dời khẩn cấp, 20 ha lúa bị vùi lấp, thiệt hại 5 ha ao cá. Ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Hiện các hộ dân nhà bị lũ cuốn trôi đã được di dời đến trường học, nhà văn hóa bản an toàn.

nc-1.jpg
Lũ tràn về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Hiện nay, trên địa bàn xã Ngọc Chiến nước lũ vẫn đang dâng cao, gây ngập 2 cầu tràn đi qua xã. Chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động các phương án phòng, chống thiên tai. Đồng thời, vận động, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, không cố tình vượt qua các đập tràn, suối khi nước đang lên.

Học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong 2 ngày 9-10/9

Tăng cường chủ động ứng phó bão số 3, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở giáo dục trực thuộc; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Theo đó, các cơ sở giáo dục thuộc các huyện Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ, nhất là ở các xã: Tô Múa, Chiềng Khoa (Vân Hồ); Pú Danh, Ngọc Chiến (Mường La), Hua Păng (Mộc Châu), Mường Bang, Mường Do (Phù Yên), cần tăng cường trực chỉ huy, giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương; sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học 2 ngày 9 - 10/9. Nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn sau ngày 10/9, sẽ có chủ trương chỉ đạo tiếp theo.

Từ ngày 11/9, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, kế hoạch của tỉnh, các cơ sở giáo dục và đào tạo chủ động cho học sinh trở lại học tập, có kế hoạch dạy học bù theo quy định.

Với các cơ sở giáo dục thực hiện nội trú, quản lý chặt chẽ học sinh đang ở trong khu nội trú, không giải quyết cho học sinh đi về trong thời gian bão và hoàn lưu bão đang diễn ra. Chủ động di dời toàn bộ tài sản, bố trí chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh đảm bảo an toàn. Đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vệ sinh, phục vụ sinh hoạt của học sinh.

Nguyễn Nga