Môi trường

Thái Nguyên: Nước sông Cầu dâng cao

Đức Hải - Thúy Hà 31/07/2024 20:22

(TN&MT) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện tại, trên sông Cầu tại các trạm thủy văn Gia Bẩy và Chã, nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lũ vào hồi 9g sáng ngày 31/7/2024 đã ghi nhận là 2599 cm, xấp xỉ báo động 2 và đang tiếp tục tăng.

Tại trạm thủy văn Chã, cùng thời điểm đo được 658 cm, thấp hơn 142 cm, so với báo động cấp 1 và đang có xu hướng tăng chậm. Tại Hồ Núi Cốc, trên sông Công mực nước lên 4600 cm, mức độ báo động cấp 1 và đang tiếp tục lên chậm. Một người dân ở Định Hóa đã chết do bị lũ cuốn trôi.

tnguyen-cau-gia-bay-1-.jpg
Nước sông Cầu dâng cao ở khu vực đầu cầu Gia Bẩy, TP Thái Nguyên

Mưa lũ lớn, ngập lụt ở Định Hóa

Trong buổi sáng 31/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã lên huyện Định Hóa để kiểm tra công tác phòng chống lụt bão cũng như xem xét tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây nên…

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết, từ ngày 29/7, trên địa bàn huyện Định Hóa đã có nước cuốn về khiến nhiều trạm biến áp bị ngập, đường điện bị đổ tại các xã Trung Hội, Bộc Nhiêu, Phượng Tiến, Tân Dương, Tân Thịnh, Lam Vỹ, Linh Thông, Chợ Chu…

tnguyen-lu-tran-nha-dan.jpg
Lũ tràn vào nhà dân

Đến sáng ngày 31/7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn trong diện rộng, gây ảnh hưởng đến giao thông. Trên quốc lộ 3C bị sạt lở đá tại km26+00 và khu vực đỉnh đèo So, thuộc xã Quy Kỳ. Các phương tiện không di chuyển được theo cả hai hướng Thái Nguyên và Bắc Kạn. Hiện huyện Định Hóa đã huy động tổng lực để giúp bà con nhân dân chống lũ và khắc phục hậu quả, ông Tú chia sẻ.

tnguyen-cam-duong.jpg
Nước dâng cao ở huyện Định Hóa, lực lượng chức năng phải phòng vệ

Được biết, vào khoảng 20h30 phút ngày 29/7, chị M.T.Q sinh năm 1.999, trú tại xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh trên đường đi làm bằng xe máy qua điểm cầu tràn Làng Vẹ, xã Định Biên, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn thời điểm đó dòng nước qua tràn chảy xiết nên chị Q không may bị cuốn trôi.

tnguyen-dinh-hoa-lu-cuon-chi-q.jpg
Tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân Q

Sáng ngày 30/7, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện Uỷ Định Hóa làm trưởng đoàn đã tới hiện trường và chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương huy động lực lượng, phương tiện thực hiện tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 9h sáng ngày 30/7, tại cầu tràn Vằng Chương, xã Định Biên (cách điểm chị Q bị nạn khoảng 2km) lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình, địa phương để tổ chức mai táng.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện uỷ Định Hoá và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Hiện tại, Huyện Định Hóa đã chỉ đạo người dân cần cẩn trọng với mưa, lũ. Trong thời điểm mưa bão, bà con nhân dân tuyệt đối không đi lại qua các cầu tràn có nước nâng cao, không đi vớt củi, đánh bắt cá ngoài sông suối nước lũ về.

tnguyen-dinh-hoa-6-.jpg
Tăng cường công tác chốt chặn, chống lụt bão và ngăn người dân đi vào vùng nguy hiểm ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên ra công điện khẩn

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ đã gây ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng 3 ngôi nhà, trong đó có 2 nhà bị hỏng mái và tường; 1 xe ô tô bị vùi lấp, 3 xe máy bị hư hỏng; trên 23.500ha lúa, 15ha chè bị ngập úng; sạt lở 20m3 đất vào trang trại gà; hư hỏng 112m2 mái và một số thiết bị khác; một số đường tràn, ngầm tràn bị ngập sâu... Nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Định Hóa bị ngập gây thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, hệ thống đường giao thông cũng bị ảnh hưởng như: Sạt lở tại km9, Quốc lộ 3C làm 1/2 mặt đường bị vùi lấp; khu vực đèo So, huyện Định Hóa xảy ra sạt lở, gây ách tắc tuyến đường Quốc lộ 3C từ Định Hóa đi Chợ Đồn (Bắc Kạn); 1 tuyến đường 263C trên địa bàn xã Tân Linh và 1 tuyến đường xóm Minh Hòa, xã Minh Tiến (Đại Từ) bị sạt lở ta-luy...

Khu vực đầu cầu Gia Bảy, lũ dâng cao

Ngay sau khi thiên tai, sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, kiểm tra, rà soát thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Do vậy, các địa phương cần tích cực chủ động biện pháp ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cũng trong ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

Đoạn chảy qua gần Trung tâm TP, sát ngay sau Bảo tàng và Quảng trường TP Thái Nguyên

Công điện nêu rõ: Từ ngày 29/7 đến 30/7/2024, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to (Trung Hội 364mm, thị trấn Chợ chu 240,4mm; Quy Kỳ 217,8mm...) gây sạt lở, ngập sâu cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Đặc biệt đã xảy ra thiệt hại về người tại huyện Định Hóa (lũ quét làm 01 người chết).

UBND tỉnh Thái Nguyên gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt. Hiện nay đang là mùa mưa lũ ở Bắc Bộ, thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất là rất cao.

tnguyen-dinh-hoa-2-.jpg
Đường phố ở TT Chợ Chu bị ngập băng

Để tập trung ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thiên tai trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai; về việc chủ động ứng phó với đợt mưa lớn; về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở; về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ; về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới cũng như việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2024.

tnguyen-dhoa.jpg
Nhiều tuyến đường bị ngập

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan; thông báo đến người dân những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời tuyên truyền đến người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh khi xảy ra mưa lũ, kịp thời tổ chức sơ tán ngay các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn; triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiệt hại cho người dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân.

tnguyen-dinh-hoa-2-(1).jpg

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Định Hóa phối hợp với gia đình lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng; thăm hỏi động viên, thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị nạn theo quy định. Báo cáo việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đặc biệt việc tổ chức thực hiện cảnh báo, kiểm soát tại các vị trí ngầm tràn; kiểm tra làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra thiệt hại về người tại xã Định Biên, huyện Định Hóa, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 31/7/2024.

tnguyen-dinh-hoa-5-.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp chặt chẽ với các địa phương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, vận hành an toàn các hồ thủy lợi, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất theo đề nghị của địa phương. Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng và công trình thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành, nhất là hệ thống cung cấp, truyền tải điện, các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải; chỉ đạo khôi phục nhanh hệ thống điện bị sự cố, bảo đảm cấp điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân...

tnguyen-dinh-hoa-4-.jpg
Lực lượng an ninh cơ sở giúp dân chuyển đồ

Cùng với đó, đơn vị quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi (Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên, UBND cấp huyện) quản lý, vận hành và kịp thời thông báo việc xả nước các công trình thủy lợi được giao đúng quy định, đặc biệt đối với công trình hồ chứa nước Núi Cốc (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt).

Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thiên tai, dự báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin về diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng đến người dân và các cấp chính quyền để chủ động phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đức Hải - Thúy Hà