Biến đổi khí hậu

Lào Cai: Mưa lũ gây sạt lở khiến giao thông bị chia cắt

Bích Hợp 31/07/2024 11:18

(TN&MT) - Từ ngày 30/7, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên trên địa bàn Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa lũ đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và chia cắt giao thông ở các địa phương của Lào Cai.

Cụ thể, theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa dông trong 3 ngày đã làm ảnh hưởng 3 nhà dân (1 nhà ở xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương bị nghiêng; 1 nhà tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên bị tốc mái trên 70% và 1 nhà tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên bị đất sạt vào phía sau).

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Cụ thể, toàn tỉnh Lào Cai có 17,25 ha lúa (15,5 ha tại huyện Bảo Yên và 1,75 ha tại huyện Mường Khương), 5 ha cây ăn quả, cây hoa màu (huyện Bảo yên) bị gãy đổ; cuốn trôi 2 con trâu của người dân xã Minh Tân, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Về hạ tầng giao thông, mưa lũ làm sạt lở 3 điểm trên Quốc lộ 4D đoạn qua xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) với khối lượng trên 200 m3 đất, đá; làm sạt lở một số điểm trên Tỉnh lộ 154 (qua địa bàn xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương) gây tắc đường cục bộ tại Km33+950, Km34+410.

Một số điểm trên Tỉnh lộ 156 (qua địa bàn xã Trịnh Tường và Y Tý huyện Bát Xát) bị sạt lở đất, đá taluy dương với khối lượng khoảng 408 m3; Tỉnh lộ 151B (đoạn qua xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn) sạt lở trên 100 m3 gây tắc đường cục bộ.

mua-4.jpg
Mưa lớn xảy ra từ 30/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai gây ra nhiều điểm sạt lở khiến giao thông bị chia cắt tạm thời.

Vào rạng sáng nay (31/7), tại Km209+450, Quốc lộ 4 (từ xã Pha Long đi trung tâm huyện Mường Khương) xuất hiện điểm sạt lở đất, đá ở taluy dương xuống lòng đường thuộc địa phận xã Pha Long.

Do điểm sạt lở nằm ở khu vực sườn núi dốc, đất đá tràn ra lòng đường nhiều nên các phương tiện ô tô không thể lưu thông, chỉ có xe máy đi lách qua nhưng rất nguy hiểm. Hiện tại, điểm sạt lở vẫn đang có nguy cơ tiếp diễn.

Cũng trong sáng nay (31/7), tại km187+350, Quốc lộ 4D (đoạn qua địa phận xã Thanh Bình, huyện Mường Khương), một tảng đá lớn từ trên sườn núi đã sạt xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

mua-1.jpg
Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phân luồng và dọn dẹp điểm sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, công nhân Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai (đơn vị bảo trì) đã đến hiện trường đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai máy móc để dọn đất đá sớm thông đường.

Theo dự báo, đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến hết 1/8, có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi các địa phương như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương và ngập úng vùng trũng thấp ven sông khu vực các huyện Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố Lào Cai… Vì vậy, người dân cần chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Bích Hợp