Xã hội

Nuôi cá lồng tự phát, tàu thuyền gặp khó khi vào nơi tránh trú bão

Thanh Tâm 25/06/2024 - 13:25

Nhiều tàu thuyền gặp khó khăn khi đi vào âu tránh trú bão Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) do người dân chiếm dụng nuôi cá lồng. Ban quản lý cảng cá đã nhiều lần ra thông báo yêu cầu di dời, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Việc nuôi cá lồng tự phát ở âu tránh trú bão Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn diễn ra đã hơn 10 năm, kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông của tàu thuyền ra vào nơi tránh trú bão; nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận, tại nhiều vị trí trên tuyến sông Lạch Bạng bị "bóp nghẽn", chật kín các lồng cá, không còn chỗ neo đậu tàu thuyền.

Ông Lê Văn Huân, tổ dân phố Thành Đình, phường Hải Thanh, cho biết trước đây do bị thu hồi đất nông nghiệp nên gia đình ông vay mượn đầu tư nuôi cá lồng, hiện gia đình ông đang nuôi 50 lồng cá. Việc nuôi cá trong khu neo đậu dành cho tàu thuyền là sai. Gia đình tôi đã được chính quyền tuyên truyền, vận động rất nhiều lần. Tuy nhiên, chưa tìm được vị trí nuôi phù hợp nên gia đình vẫn cứ nuôi cá ở đây

Ông Đặng Văn Tý, tổ dân phố Thanh Đình, phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) cho biết, dù biết việc quây lồng nuôi cá trong khu neo đậu tránh trú bão của tàu thuyền là trái phép nhưng đây là công việc mang lại nguồn thu nhập chính ổn định cho cả gia đình nên ông cố bám trụ kiếm kế sinh nhai.

a1(2).jpg
Nuôi cá lồng tự phát, tàu thuyền gặp khó khi vào nơi tránh trú bão Lạch Bạng

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Thanh Hóa, cho biết: Các hộ dân chiếm dụng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng đang gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, cản trở tàu thuyền ra vào khu neo đậu tránh trú bão. Việc nuôi thả tự phát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về môi trường, dịch bệnh cho chính những hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã 3 lần ra thông báo gửi chính quyền địa phương, từng hộ dân về việc tháo dỡ, di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại khu neo đậu tàu thuyền nhưng vẫn chưa có kết quả".

Ông Đỗ Xuân Chung, Chủ tịch UBND phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, cho biết địa phương đã nhiều lần rà soát, vận động, yêu cầu bà con viết bản cam kết tự nguyện tháo dỡ, dừng việc nuôi cá lồng. Ngoài ra, UBND thị xã Nghi Sơn đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ để bà con chuyển đổi nghề phù hợp nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng này.

Theo thống kê của Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa, khu vực âu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng có hơn 500 lồng, bè của 22 hộ dân ở các phường Hải Thanh, Bình Minh đang nuôi, thả tự phát.

Thanh Tâm