Đất đai

Liên Chiểu (Đà Nẵng): Bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới

Võ Hà 21/06/2024 - 11:33

(TN&MT) - Liên Chiểu được thiên nhiên ưu đãi với vị trí địa lý chiến lược, có sông, có núi, có biển. Tận dụng nguồn lực này, quận Liên Chiểu tập trung phát triển mạnh mẽ theo cơ cấu Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp, trở thành cực phát triển mới của vùng đất nằm ở phía Tây Bắc thành phố.

Sức bật từ các dự án

Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vùng Tây Bắc Đà Nẵng sẽ trở thành khu vực phát triển trọng điểm. Trong đó, quận Liên Chiểu giữ vai trò quan trọng với hệ thống kết cấu hạ tầng tiên tiến, vị thế cửa ngõ giao thông thuận lợi, giáp biển và gần các khu công nghiệp lớn.

anh-1.jpg
Cảng Liên Chiểu khi đi vào vận hành sẽ thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng đúng với mục tiêu là thành phố động lực vùng.

Khu vực này sẽ tập hợp đủ các nút giao thông huyết mạch của Đà Nẵng như nhà ga, bến xe và cảng nước sâu Liên Chiểu. Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã được khởi công từ cuối năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2025. Khi đi vào vận hành, cảng Liên Chiểu sẽ thực hiện mục tiêu liên kết vùng và khu vực, thúc đẩy giao thương. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa của khu vực sau này, thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng đúng với mục tiêu là thành phố động lực vùng.

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông trọng điểm được đẩy mạnh đầu tư ở khu vực phía Tây thành phố. Trong đó, dự án xây dựng tuyến đường trục I Tây Bắc (quận Liên Chiểu) đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách từ trung tâm đến phía Tây Bắc thành phố. Dự án đường vành đai phía Tây vừa được thông xe, kết nối mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng với giao thông khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thông qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường trục ngang của thành phố. Có thể nói, đây là động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Nhiều dự án tái khởi động sau thời gian dài đình trệ như Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (Dự án Làng Vân), Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô…được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tất cả các dự án đang triển khai tại Liên Chiểu đều là dự án động lực, là cơ hội tốt cho quận chuyển mình, bứt phá. Từ chỗ những năm đầu thành lập quận tổng thu ngân sách chưa đến 8 tỷ đồng/năm, thì năm 2023 đã đạt con số hơn 712 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7.024 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Hiện nay, trên địa bàn quận có hơn 2.600 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đáng chú ý có hơn 2.400 doanh nghiệp có quy mô vốn từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng; 18 doanh nghiệp có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên. Cùng với đó, trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước vào thành phố.

Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy định hướng đến năm 2030, quận Liên Chiểu sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính và kinh tế biển của thành phố.

anh-2.jpg
Trên địa bàn Liên Chiểu có nhiều KCN, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trong giai đoạn 2022 - 2025, Liên Chiểu sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, đô thị; đầu tư bến cảng Liên Chiểu; triển khai khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân; đầu tư nạo vét sông Cu Đê phục vụ cho phát triển du lịch. Đồng thời, xây dựng chợ chuyên doanh nông sản thực phẩm, xây mới 3 chợ bán lẻ, nâng cấp chợ Hòa Khánh trở thành điểm phục vụ du lịch…

Với lợi thế về đất rừng, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố thúc đẩy ban hành và triển khai thực hiện Đề án thí điểm phát triển kinh tế vườn rừng kết hợp du lịch sinh thái, thân thiện môi trường, khai thác dịch vụ du lịch tại các vị trí đất bãi bồi ven biển và hình thành các dịch vụ chất lượng cao tại khu vực rừng Hải Vân và dọc tuyến ven đồi, ven sông tại quận Liên Chiểu.

Trong lĩnh vực Công nghiệp, quận Liên Chiểu xem xét quy hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng thành Khu công nghiệp sinh thái và Khu công nghiệp Liên Chiểu thành Khu công nghiệp và dịch vụ Logistic với nền công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam để di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm trong khu dân cư.

Đồng thời, hình thành Trung tâm kinh tế ban đêm và dịch vụ du lịch gắn kết hài hòa với các không gian kiến trúc công cộng mang hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng và văn hóa biển đặc trưng của cộng đồng dân cư (thuyền thúng, Cá Ông...), bao gồm một đường đi dạo ven biển với các quảng trường, công viên biển, các nhà hàng ven biển, các khu vui chơi giải trí...

Chú trọng bảo vệ môi trường

Song song với phát triển kinh tế thì công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường cũng được quận Liên Chiểu tăng cường. Hiện nay, Liên Chiểu đang tích cực xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đột phá nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị, môi trường trên địa bàn quận.

Theo đó, địa phương sẽ thực hiện rà soát nghiên cứu đưa các dự án kéo dài trên địa bàn ra khỏi quy hoạch theo thẩm quyền của quận. Phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ quy định hiện hành, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét về việc xúc tiến quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án tái thiết đô thị: Tái thiết khu đô thị sinh thái Khánh Sơn; Tái thiết khu đô thị sinh thái, thương mại - dịch vụ quận Liên Chiểu; Tái thiết đô thị và phát triển sinh thái tại phường Hòa Hiệp Nam…

Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các quy định về trình tự, thủ tục hành chính nhằm khắc phục tình trạng sai sót trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép về đất đai, xây dựng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, tồn đọng hiện nay trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Quản lý và khai thác hiệu quả các khu đất công chưa được đấu giá, khai thác theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp, đất rừng, bãi bồi ven sông…

Mới đây, quận Liên Chiểu đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương, tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc. Đây được xem là động thái quyết liệt của chính quyền quận Liên Chiểu nhằm lập lại trật tự xây dựng, bảo vệ giữ gìn đa dạng sinh học của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, địa phương đang lập phương án quy hoạch chi tiết để triển khai các giải pháp bảo vệ, gìn giữ dòng suối Lương. Lãnh đạo quận Liên Chiểu đã yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc thống kê toàn bộ các hộ dân đã nhận giao khoán đất rừng trồng hai bên bờ suối Lương từ hàng chục năm trước. Những hộ dân muốn tham gia kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng phải lập phương án quản lý rừng bền vững, ghi rõ tỷ lệ diện tích, hoạt động theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. Trên cơ sở đó, các hộ dân cố tình làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tin tưởng rằng với những hướng đi phù hợp cùng với những xung lực mới, Liên Chiểu sẽ từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của đô thị biển Đà Nẵng xứng đáng là địa bàn có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh.

Võ Hà