Môi trường

Mai Sơn (Sơn La): Ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2024

Nguyễn Nga 08/06/2024 - 10:34

(TN&MT) Sáng 8/6, tại UBND xã Mường Bon, UBND huyện Mai Sơn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Tham dự lễ phát động có gần 200 đại biểu, gồm đại diện các phòng, ban, các tổ chức chính trị xã hội huyện, công an huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Mường Bon; Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn bản trên địa bàn xã. Cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân Mường Bon.

1.jpg
Quang cảnh Lễ phát động.

Phát biểu phát động chương trình, ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn nhấn mạnh: Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”, nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng một Mai Sơn hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, ông Nguyễn Sơn Hải đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có những hành động thiết thực cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn để góp phần bảo vệ môi trường. Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; nhận thức về sa mạc hóa và chống sa mạc hóa.

8.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Nguyễn Sơn Hải trao tặng 500 túi vải thân thiện với môi trường cho nhân dân xã Mường Bon.
5.jpg
6.jpg
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường - phòng chống rác thải nhựa.

Tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu phát thải, ngăn chặn và giảm rác thải nhựa. Quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu và hóa chất trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp; quản lý dịch bệnh, thâm canh bền vững; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình hạn hán. Tăng cường các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, áp dụng những giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất…

“Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây không chỉ đơn thuần là kỷ niệm Ngày lễ về môi trường, mà là biểu thị một quyết tâm, một ý chí cùng nhau thống nhất nhận thức và hành động cho hôm nay, cho ngày mai vì môi trường sống, vì con người, vì sự phát triển bền vững trong tương lai” – Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn phát đi thông điệp.

2.jpg
Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện đã trao tặng 80 cây bàng Đài loan cho UBND xã Mường Bon.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Bí thư Đoàn xã Mường Bon Hoàng Văn Quyết cam kết: Tuổi trẻ Mường Bon quyết tâm nêu cao hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên. Tiếp tục triển khai hiệu quả Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, thực hiện ngay những việc làm thiết thực như sử dụng tiết kiệm điện, thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, bỏ rác đúng nơi quy định...

Là những hạt nhân đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường, tiếp tục tuyên truyền, vận động tới toàn thể đoàn viên, thanh niên xã Mường Bon, cũng như gia đình và người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, xây dựng quê hương Mai Sơn nói chung, xã Mường Bon nói riêng ngày càng xanh sạch đẹp.

12.jpg
Các đại biểu cùng bà con nhân dân xã Mường Bon tham gia trồng cây tạo cảnh quan tại tuyến đường bản Mé, xã Mường Bon.
13.jpg
10.jpg
Người dân Mường Bon hào hứng tham gia các hoạt động trồng cây tạo cảnh quan môi trường.

Nhân dịp này, UBND huyện Mai Sơn đã trao tặng 500 túi vải thân thiện với môi trường cho UBND xã, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Mường Bon; phòng TN&MT huyện đã trao tặng 80 cây bàng Đài loan cho UBND xã Mường Bon.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường bản Mé, xã Mường Bon; quét dọn, phát cỏ, thu gom rác thải, bóc tờ quảng cáo rao vặt… trên các trục đường chính vào trung tâm xã.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường 2024, UBND huyện Mai Sơn đã giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu thân thiện với môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp với khẩu hiệu về bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, phòng chống hạn hán…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải.

Từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, các hoạt động hưởng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường 2024.

Nâng cao nhận thức, coi nội dung phục hồi đất, chống hạn hán, sa mạc hóa là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển KT-XH địa phương, là nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển bền vững gắn với các chương trình dự án, sáng kiến có liên quan tới BĐKH, giảm nhẹ thiên tai và phát triển sinh kế bền vững.

Kiểm soát chặt các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp, quy định về phân loại rác tại nguồn, nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định ra môi trường. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị, phát động hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải…

Nguyễn Nga