Môi trường

Thừa Thiên – Huế: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới (5/6)

Văn Dinh 21/05/2023 - 17:16

(TN&MT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Phát biểu tại lễ Mít tinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, xác định tầm quan trọng của vấn đề quản lý rác thải nhựa trong bối cảnh hiện nay, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2023 (từ ngày 15-22/5) với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động” cũng đang được phát động trong cả nước nhằm tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của toàn dân, trong đó có hội viên phụ nữ để bảo vệ môi trường như những hành động từ sớm, từ xa phòng chống thiên tai.

348264988_219807040827334_8030079911425523340_n.jpg
Các đại biểu cam kết chung tay bảo vệ môi trường

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã kêu gọi phụ nữ Thừa Thiên - Huế hãy hành động và lan tỏa thông điệp tích cực về “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” đến mọi người xung quanh với tinh thần hành động ngay để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của chúng ta.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2023 tại Thừa Thiên - Huế, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng nâng cao ý thức, hành động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; thay đổi thói quen bằng những việc làm thiết thực như hạn chế sử dụng túi nilon và nhựa dùng 1 lần, tích cực tái sử dụng và tái chế các sản phẩm nhựa trong gia đình, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường… Các cấp hội phụ nữ tích cực giới thiệu mô hình sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường trong hệ thống các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp nữ và gìn giữ vệ sinh môi trường xung quanh, góp phần tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng Thừa Thiên - Huế ngày càng xanh – sạch – sáng.

Tại Thừa Thiên - Huế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ nhiều ngành nghề, lứa tuổi tham gia. Các cấp Hội Phụ nữ thực hiện nhiều hành động cụ thể, chung tay bảo vệ môi trường như ngày hội “Sống xanh - chống rác thải nhựa”, đổi rác lấy quà, “Phiên chợ Xanh vì tương lai xanh”, chèo thuyền sup nhặt rác trên sông Hương; tích cực giới thiệu mô hình sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường trong hệ thống các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp nữ và tham gia tích cực gìn giữ vệ sinh môi trường.

347778518_3503484313222116_4256134616872715641_n.jpg
Đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh, công tác bảo vệ môi trường tỉnh mang tính đặc thù, bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn và phát triển, xứng đáng với những danh hiệu Huế được vinh danh như: Thành phố Xanh, Thành phố văn hóa ASEAN, Thành phố sạch của ASEAN; với định hướng phát triển “Đô thị di sản, sinh thái, cảnh quan, văn hóa, thân thiện với môi trường và thông minh”.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh” với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm Xanh - Sạch – Sáng”, phát động các phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 1 lần”, tuyên truyền giảm rác thải nhựa, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong giảm thiểu rác thải nhựa, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy.

346960231_783162263526057_1161366099438118831_n.jpg
Đổi rác lấy quà – một hoạt động ý nghĩa

Vì mục tiêu bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ hệ thống khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học làm nền tảng để con người xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương gửi đến mọi tầng lớp trong xã hội thông điệp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học vì tương lai của tất cả chúng ta.

“Những hành động thiết thực của chúng ta hôm nay sẽ góp phần vào việc duy trì và phát triển bảo vệ Trái Đất, bảo vệ sự sống của loài người và ngay bây giờ, mỗi chúng ta phải là người tiên phong trong việc thay đổi tư duy, thay đổi thái độ với các hành vi làm tổn hại đến môi trường, chính là thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta, đã đến lúc chúng ta hành động mạnh dạn hơn vì một môi trường sống bền vững”, ông Phương nói.

Dịp này, tại Huế đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 như hoạt động đồng diễn dân vũ của 1000 hội viên, phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế; trưng bày các gian hàng “Ngày hội sống xanh - Chống rác thải nhựa”; “Đổi rác nhận quà”; tham gia đạp xe cổ động bảo vệ môi trường; ra quân vệ sinh môi trường chèo thuyền vớt rác trên sông Hương…

Văn Dinh