Công đoàn Bộ TN&MT: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:50, 30/03/2023

(TN&MT) - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, sơ kết công tác Quý I năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Dương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ và ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách công đoàn của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ TN&MT.

img_9658.jpg
Ông Dương Trung Thành Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và sơ kết công tác Quý I năm 2023, bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT cho biết, trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng lớn mạnh, đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên. Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, Công đoàn Bộ đã tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và Bộ, ngành tài nguyên và môi trường. Phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Bộ, tăng cường kỷ cương hành chính, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, chấp hành tốt về thời gian, giờ làm việc, thực hiện và triển khai nhiệm vụ năm 2022; tham gia ý kiến trong xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

img_9671.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Công đoàn Bộ cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về tài nguyên và môi trường; tham gia các hoạt động hưởng ứng: Ngày Đất ngập nước 2/2, Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3; Hưởng ứng Giờ Trái đất,… Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành; tích cực thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tham mưu các cấp lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành xây dựng, triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác được giao.

img_9674.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Hoạt động xã hội tình nghĩa cũng được các cấp công đoàn Bộ quan tâm thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, nhân rộng và phát huy nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả đã góp phần chia sẻ với công nhân, viên chức, lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội cũng như trong các đơn vị. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các cấp công đoàn, quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, động viên kịp thời về vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết đến xuân về nhất là các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn của các công đoàn cơ sở. Đồng thời, Công đoàn Bộ đã tổ chức các hoạt động thăm và chúc tết các gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công...

img_9667(1).jpg
Ra mắt các công đoàn cơ sở mới  được thành lập

Mặt khác, trong năm qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút được sự tham gia luyện tập và cổ vũ của đông đảo cán bộ, công chức, và người lao động. Trong đó, Công đoàn Bộ đã tổ chức Đoàn thể thao Công đoàn Bộ tham dự Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022, từ ngày 26-29/10/2022 với 3 môn: Bóng bàn, Cầu lông và Kéo co. Kết thúc Giải, Đoàn thể thao Công đoàn Bộ đạt Giải nhất toàn đoàn.

img_9677-2-(1).jpg
Trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT nhấn mạnh: Năm 2023 thực hiện chủ đề hoạt động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” Công đoàn Bộ chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ và của đơn vị. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

img_9687.jpg
Trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công đoàn Trường Đại học TN&MT Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Cùng với đó, đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường và đơn vị phát động.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”.

img_9698-2-(1).jpg
Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 công đoàn cơ sở của Công đoàn Bộ TN&MT có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022

Tiếp tục đổi mới, phương thức và sáng tạo trong hoạt động công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn vững mạnh; Tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn BộTài nguyên và Môi trường, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”.

img_9703.jpg
Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho các công đoàn cơ sở của Công đoàn Bộ TN&MT có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, hội thảo, hội thi..., tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kiến thức cho các cán bộ làm công tác công đoàn, công tác kiểm tra, công tác tài chính, nữ công, công tác Thanh tra Nhân dân…

img_9689.jpg
Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho các các nhân thuộc Công đoàn Bộ TN&MT có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ TN&MT đã trao Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2021 và năm 2022.

Thủy Nguyễn