Dự báo thời tiết ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

Môi trường - Ngày đăng : 07:41, 29/03/2023

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 29/3, Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác; khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều và tối Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
du-bao-thoi-tiet-1-2-mien-bac-mua-nho-rai-rac.jpeg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi 31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

PV