Khai mạc giải chạy Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu

Xã hội - Ngày đăng : 15:42, 26/03/2023

(TN&MT) - Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, với sự tham dự của 4.000 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42km; 21km; 10km và 5km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào.

Sáng 26/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023.

a3.jpg

Các vận động viên tuyển và trẻ chuyên nghiệp cự ly 10km mở đầu màn tranh tài ở Tiền Phong Marathon ngày 26/3

Dự Lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu, Lê Văn Lương; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Tống Thanh Hải - Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2023; Bí thư T.Ư Đoàn, Nguyễn Tường Lâm; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trần Đức Phấn; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phạm Thế Triều; cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành tỉnh Lai Châu.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon) tổ chức tại tỉnh Lai Châu là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Lai Châu tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Giải còn có nhiệm vụ quan trọng là lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy sự phát triển của điền kinh, của phong trào chạy và rèn luyện thân thể trên toàn quốc.

a1.jpg

Cung đường chạy  trong hành trình Tiền Phong Marathon.

Trước đó, từ 24 đến 26/3 bên cạnh các hoạt động chính, tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động như không gian trưng bày bán 450 sản phẩm OCOP, nhiều đặc sản, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hàng thủ công mỹ nghệ; không gian ẩm thực; giới thiệu Lễ hội và trò chơi dân gian của một số đồng bào dân tộc thiểu số; triển lãnh ảnh; trưng bày hoa Lan và sinh vật cảnh để phục vụ các vận động viên, du khách và người dân.

Hoàng Châu