Gần 2000 vận động viên tham gia Giải marathon khám phá Quảng Bình

Thể thao - Ngày đăng : 20:41, 12/03/2023

(TN&MT) - Ngày 12/3, giải marathon khám phá Quảng Bình (Quảng Bình Discovery Marathon) 2023 đã khởi tranh và kết thúc tốt đẹp tại khu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện các sở, ngành liên quan đã dự lễ tổng kết và trao thưởng cho các vận động viên (VĐV) đoạt giải.

14(1).jpg
Ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Giải cho các VĐV chạy cự ly 42km Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Đây là lần thứ 3, giải “Marathon khám phá Quảng Bình” do Công ty CP Đường Đua Mới (Race Jungle) phối hợp với Sở văn hóa-Thể thao Quảng Bình tổ chức. Giải thu hút gần 2.000 VĐV đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và VĐV người nước ngoài tham gia. Đây cũng là mùa giải có số VĐV cao nhất từ trước đến nay.

Tại giải lần này, các VĐV thi đấu ở các nội dung: cự ly 42km, 21 km, 10 km, 6 km. Gần như toàn bộ cung đường chạy ở giữa rừng nguyên sinh, đi qua nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, như: Vườn Thực vật, khu công viên Ozo (Ozo Park), cầu Trạ Ang, hang 8 Thanh niên xung phong, suối nước Moọc, sông Chày, hang Tối, cầu treo Chày Lập, cầu treo sông Son...

a.jpg
Ban tổ chức Giải marathon khám phá Quảng Bình

Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc. Cụ thể: nội dung cự ly 42km Nam, giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt được trao cho các VĐV: Trần Quốc Anh Hào, Hoàng Tấn Việt, Nguyễn Tiến Hùng. Cự ly 42 km Nữ, Nhất: Mitchell Christine, Nhì: Holme Alce Jeanne Raymonde, Na: Lộc Thị Thúy Giang.

Cự ly 21 km Nam, Nhất: Lê Anh Ngọc, Nhì: Trần Tuấn Vũ, Ba: Ellis Louis Christian. Cự ly 21 km Nữ, Nhất: Chu Thị Hải Yến, Nhì: Nguyễn Thị Trà Giang, Ba: Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Cự ly 10 km Nam, Nhất: Trần Văn Tuân, Nhì: Phạm Xuân Hiển, Ba: Lưu Minh Khương. Cự ly 10 km Nữ, Nhất: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nhì: Nguyễn Thị Thu Trang và Ba: Lê Xuân Sương.

Cự ly 6km Nam, Nhất: Trần Minh Quý, Nhì: Nguyễn Chí Hào và Ba: Nguyễn Minh Hoàng. Cự ly 6km Nữ, Nhất: Hoàng Thị Như quỳnh, Nhì: Lê Thị Hạnh, Ba: Lê Thị Thao.

b(1).jpg
Giải tạo quỹ học bổng có giá trị 50.000.000 đồng để trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Tùng

Giải được tổ chức là bước khởi động chuỗi hoạt động mùa du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2023. Việc tổ chức Giải có ý nghĩa tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh về du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung và các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng; góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Quảng Bình với các tỉnh, thành trong nước.

Giải Marathon được tổ chức sẽ là sân chơi mới, độc đáo, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy bộ ngày càng phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, hướng đến trở thành sự kiện trọng điểm hằng năm của tỉnh Quảng Bình.

Giải Marathon khám phá Quảng Bình “Quang Binh Discovery Marathon 2023” sẽ trích một phần doanh thu tạo quỹ học bổng có giá trị 50.000.000 đồng để trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

13(1).jpg
Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao tỉnh Quảng Bình trao giải cho các VĐV đạt giải cự ly 42km Nữ. Ảnh: Thanh Tùng
12(1).jpg
Các VĐV Nam đoạt giải cự ly 21km. Ảnh: Thanh Tùng
0(1).jpg
Các VĐV Nữ đoạt giải cự ly 21km. Ảnh: Thanh Tùng
11(1).jpg
Các VĐV Nam đoạt giải cự ly 10km. Ảnh: Thanh Tùng
10(1).jpg
Các VĐV Nữ đoạt giải cự ly 10km. Ảnh: Thanh Tùng
9(1).jpg
Các VĐV Nam đoạt giải cự ly 6km. Ảnh: Thanh Tùng
15(1).jpg
Chu Thị Hải Yến đoạt giải Nhất cự ly 21km Nữ đến từ Công an thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Hải Yên cho biết rất đam mê môn thể thao chạy bộ và bắt đầu tập luyện được 2 năm trở lại đây. Đây là lần đầu tiên tham dự Giải marathon khám phá Quảng Bình. Ảnh: Thanh Tùng
8.jpg
Phạm Xuân Hiển đoạt giải Nhì cự ly 10km dành cho Nam. Hiển cho biết, đây là lần thứ 3 tham dự Giải marathon khám phá Quảng Bình. Năm 2022, anh tham dự cự ly 21km và đoạt giải Ba. Trước đó, năm 2021 anh tham dự cự ly 42km và chỉ về thứ 5. Phạm Xuân Hiển, làm việc tại khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort Quảng Bình cho rằng, Giải chạy là cơ hội tốt để quảng bá du lịch và thu hút đông đảo khách tham quan đến Quảng Bình. Ảnh: Thanh Tùng
7.jpg
VĐV Trần Văn Phương (thứ 2 từ trái qua) cùng em trai Trần Văn Thành (người thứ 3 từ trái qua) đã nhiều năm tham gia Giải marathon khám phá Quảng Bình. Năm nay anh tham gia tại cự ly 10km. Anh cho biết tham dự giải không vì giải thưởng và cho rằng, chạy là môn thể thao rất tốt cho sức khoẻ, giúp cơ thể dẻo dai, tập trung tốt hơn, đồng thời giúp kết nối mọi người với nhau. Ảnh: Thanh Tùng
5.jpg
Anh Nguyễn Huy Bình (trái) và anh Ngô Cao Cường (phải) đến từ Hà Nội. Hai anh cho biết đã đưa cả gia đình vào Quảng Bình từ mấy hôm trước giải để tham quan các danh lam thắng cảnh tại đây. Theo Nguyễn Huy Bình, vợ anh rất đam mê môn thể thao chạy bộ và từng tham gia nhiều giải chạy trên cả nước. Anh mong muốn thông qua giải chạy lần này truyền được niềm yêu thích thể thao đến 2 con nhỏ. Ngô Cao Cường thì cho biết, vợ chồng anh sẽ quay lại giải vào năm sau. Ảnh: Thanh Tùng
6.jpg
Giải “Marathon khám phá Quảng Bình” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCOS công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Thanh Tùng

Thanh Tùng