Thừa Thiên – Huế: Khống chế kịp thời vụ cháy rừng thực bì

Môi trường - Ngày đăng : 16:13, 08/02/2023

Vụ cháy rừng trong đêm ở Thừa Thiên – Huế đã gây thiệt hại khoảng 2 ha rừng thực bì.

Ngày 8/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia dập lửa, khống chế vụ cháy rừng.

z4091825065726_5e3ff25d30d0cd10d8354e4a0f100060.jpg

Kịp thời dập tắt vụ cháy

Khoảng 6h tối 7/2, tại khu rừng trồng tràm thôn Hải Phú (xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra cháy rừng.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Phong Hải đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng địa phương tham gia chữa cháy.

Do trời tối, khu rừng có lớp thảm thực bì dày, nhiều cỏ, thời tiết hanh khô, cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan ra rất nhanh. Xung quanh đám cháy là khu vực rừng tràm và cách nhà người dân sinh sống khoảng 70 m.

z4091825054718_9b1e14c3165b098f29a80d09fef97f1e.jpg

Đám cháy gây thiệt hại 2 ha rừng

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng đã chia thành các tổ, phát đường cắt lửa, khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, gây thiệt hại 2 ha rừng thực bì.

Được biết, nguyên nhân là do người dân đốt lớp thực bì để tái trồng lại. Nhưng do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh nên không kiểm soát được dẫn đến cháy rừng.

Văn Dinh