Xem đua trải đầu xuân Quý Mão

Xã hội - Ngày đăng : 22:00, 30/01/2023

Đông đảo người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để xem, cổ vũ các tay chèo tranh tài đua trải đầu xuân.
1(2).jpg

Sau nhiều năm gián đoạn bởi COVID – 19, giải đua trải truyền thống đầu xuân trên sông Vực (đoạn phía trước di tích miếu Bà Hồ, thị xã Hương Thủy) khởi tranh trở lại ngày 30/1 (ngày mồng 9 tháng Giêng xuân Quý Mão)

2(1).jpg

Giải quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 8 đội đua của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy

3(1).jpg

Các đội tranh tài 9 độ đua, gồm 1 độ cúng, 1 độ phá và 7 độ tiền

4.jpg

Đông đảo người dân và du khách đổ về dọc hai bên sông Vực xem và cổ vũ các tay chèo tranh tài

5.jpg

Các đội đua tranh tài quyết liệt trên sông nước

6.jpg

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”

7.jpg

Gay cấn và hấp dẫn nhất là những cú “lộn vè” (vượt qua mốc quay) nhưng cũng không kém phần nguy hiểm

8.jpg

Tiếng trải rộn ràng trên sông Vực những ngày đầu xuân

9.jpg

Sông Vực - nơi tổ chức giải đua từng được các vua nhà Nguyễn đến thưởng ngoạn bởi phong cảnh hữu tình

10.jpg

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho hay, ngoài ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình, giải đua trải khởi tranh trở lại trên sông Vực trong những ngày đầu xuân có ý nghĩa quan trọng trong khôi phục, bảo tồn và phát huy lễ hội văn hóa thể thao truyền thống của địa phương

11.jpg

Đây cũng là dịp góp phần thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết, thi đua trong phong trào rèn luyện thân thể, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

12.jpg

Hội đua còn gợi nhắc cho các lớp hậu thế luôn nhớ về những bậc tiền nhân một thuở đi khai ấp lập làng trong hành trình mở cõi, nêu cao tinh thần “uống nước nhớ nguồn”

13.jpg

Trao thưởng cho các đội đạt giải, trong đó phường Thủy Lương xuất sắc giành giải Tam thắng

14.jpg

Người dân chen chúc, hồi hộp theo dõi 

Văn Dinh