Quảng Ngãi: Nguy cơ 8.000 lít dầu DO tràn ra biển do tàu hàng gặp sự cố

Môi trường - Ngày đăng : 16:19, 27/01/2023

(TN&MT) - Do thời tiết xấu, bị sóng lớn đánh mạnh khiến tàu Hoàng Gia 46 đang trôi dạt vào vùng biển Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị gãy đôi và nghiêng. Trong khi đó, trên tàu còn khoảng 8.000 lít dầu D.O, gây nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

Ngày 27/1, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan bàn phương án, kế hoạch ứng phó ngăn ngừa sự cố tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn bị gãy đôi trên vùng biển phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.

tau.jpg
Tàu Hoàng Gia 46 va vào đá ngầm ở khu vực biển thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi và bị thủng giữa thân tàu, có nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ra biển. 

Theo đó, hiện nay, thời tiết vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vì vậy, để chủ động ứng phó với tình huống tràn dầu từ tàu Hoàng Gia 46 có thể xảy ra trong thời gian đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ tiếp tục bảo vệ tài sản trên tàu; đảm bảo chăm sóc sức khỏe và nơi ăn, nghỉ cho các thuyền viên của tàu Hoàng Gia 46.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương làm việc với Chủ tàu Hoàng Gia 46 để yêu cầu chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án đưa toàn bộ lượng dầu chạy máy và dầu bôi trơn có trên tàu lên đất liền, không để xảy ra sự cố tràn dầu vùng biển phường Phổ Thạnh. Hoàn thành trước 12 giờ ngày 28/1/2023, làm cơ sở để triển khai thực hiện ngay sau khi thời tiết thuận lợi (gió dưới cấp 5).

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu Hoàng Gia 46, trong đó lưu ý phân rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tham gia. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có đủ chức năng, thẩm quyền hỗ trợ tỉnh khi có sự cố tràn dầu vượt khả năng xử lý của tỉnh.

tau2.jpg
Hiện các đơn vị liên quan đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu theo lệnh nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có trong thành phần phương án ứng phó sự cố tràn dầu phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tham gia khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, tàu sắt Hoàng Gia 46 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Hoàng Gia (địa chỉ An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng) chở hơn 2.700 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới (An Giang) ra cảng Hải Phòng. Tàu do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi) huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Khoảng 10h sáng mùng 5 Tết, tàu đi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ thì gặp sóng lớn đánh, va vào đá ngầm, tàu thủng đáy, nước tràn vào tàu. Tàu sau đó bị trôi dạt vào bờ biển phường Phổ Thạnh. Thuyền trưởng phát thông báo cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.

Bộ đội Biên phòng đồn Sa Huỳnh đã có mặt ứng cứu và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn. Tàu hiện bị mắc kẹt ở bãi cạn. Cơ quan chức năng xác định trên tàu có 8.000 lít dầu, nguy cơ tràn dầu rất cao bởi vị trí thủng ở giữa thân tàu.

Võ Hà