Yên Bái: Hưởng ứng Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 tại huyện Văn Chấn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:07, 27/01/2023

Sáng 27/1, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các đoàn thể của huyện Văn Chấn; cán bộ, công chức, viên chức và người dân các xã: Đại Lịch, Chấn Thịnh, Tân Thịnh, Minh An, Cát Thịnh.

z4064172696505_fa7b7a05ead1085ba93a27e5abf89fe2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 tại huyện Văn Chấn
img_0393.jpg
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các đoàn thể cùng người dân tích cực hưởng ứng phong trào

Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, "Tết trồng cây” theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến, Xuân về.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng với với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân; diện tích rừng trồng hàng năm trên 3.100ha, vượt kế hoạch được giao; độ che phủ rừng của huyện đạt 58,6%, là huyện đứng thứ 4/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh về độ che phủ rừng.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, ông Đặng Duy Hiển - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn nhấn mạnh: Rừng có vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

img_0397(1).jpg
Ông Đặng Duy Hiển - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn phát biểu tại Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023

Nhận thức rõ được ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng huyện sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương và nhân dân toàn huyện tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Mặt khác, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm bảo vệ, phát triển kinh tế rừng bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX đề ra, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Ngay sau Lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Văn Chấn đã tham gia trồng 3,5ha cây keo giống tại khu vực đèo Din, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.

Sau đây là một số hình ảnh trồng cây của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Văn Chấn:

z4064172650675_82871e676cb73f5a0512cead6ab565ec.jpg
Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ (giữa) tham gia trồng cây cùng lãnh đạo Chi cục kiểm lâm và người dân 
z4064172562785_2bb25948dc66fcdcbce3e46e73ad0481.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn (giữa) tham gia trồng cây 
img_0407.jpg

img_0423.jpg
Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái (bên phải) tham gia trồng cây
img_0426.jpg
z4064133884341_7b01005929545ace849639feed9fd9c9.jpg
Trong ngày hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 huyện Văn Chấn trồng mới 100ha
z4064232993757_ea72f53cb116b54c78145a16ba131911.jpg
Ông Mai Mộng Tuân -Bí thư huyện uỷ Văn Chấn cùng người dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây,
 gây rừng
z4064294726254_95707eecbf0bb2ec6f69180ad6bfc811.jpg

Thanh Ngà