Không khí khai xuân của Thủ đô ngày đầu tiên năm Quý Mão

Xã hội - Ngày đăng : 18:20, 22/01/2023

(TN&MT) - Ngày mùng 1 đầu năm mới (ngày 22/1), không khí huyên náo, nhộn nhịp tràn ngập khắp các nẻo đường lớn trong Thủ đô, người dân tươi vui ra đường tận hưởng dư vị của Tết Quý Mão.

Khác với Tết những năm trước do dịch Covid – 19 đang bùng phát, người dân không có cơ hội ra ngoài tận hưởng không khí ngày Tết thì đối với năm 2023, “người người nhà nhà” nô nức ra đường sắm sửa từ những chiều 29, 30 Tết, để có thể khai xuân trọn vẹn với ngày đầu tiên trong năm mới. 

img_9204.jpg
Ngay từ sáng sớm mùng 1, Đền Voi Phục - Kim Mã đã tấp nập người ra người vào đi lễ bái 
img_9229.jpg
Cây đào nở rộ tại sảnh Đền
img_9246.jpg
Đường Hàng Mã không hề vắng vẻ mà nườm nượp người qua lại 
img_9252.jpg
Những hàng cây đào được trồng tại hồ Hoàn Kiếm đã bung nở khoe sắc thắm
img_9289.jpg
Chiều đến, tuyến xe Du lịch Phố cổ - Hà Nội xe nối đuôi nhau đi tour cho khách du lịch có dịp thăm thú Thủ đô nhân dịp Tết cổ truyền 
img_9299.jpg
Biểu tượng trang trí tại hồ Hoàn Kiếm nhân dịp xuân Quý Mão nô nức người dân đến chụp ảnh kỷ niệm 
img_9306.jpg
Cô bé trong trang phục Hanbok của Hàn Quốc vui vẻ đi chơi ngày đầu năm xuân mới
img_9315.jpg
Gia đình quây quần bên nhau vui xuân 
img_9322.jpg
Rất đông đảo người dân cùng ra đường tận hưởng không khí ngày Tết 
img_9346.jpg
Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ cũng rất đông người dân tụ họp 
img_9352.jpg
Những chiến sĩ Công an giao thông không quên nhiệm vụ ngày Tết, giữ cho đường phố luôn thông thoáng, đảm bảo an ninh trật tự
img_9385.jpg
Khu phố Tạ Hiện nhộn nhịp ngày thường, trong Tết cũng đã trầm lắng hơn chỉ còn những khách du lịch vãng lai
img_9387.jpg
Cửa Ô Quan Chưởng vắng vẻ lạ thường 
img_9409.jpg
Một góc đường tại Hồ Tây vẫn rất đông người dân tham gia giao thông gây ùn ứ cục bộ 
img_9439.jpg
Đền Quán Thánh tầm chiều tối vẫn đông người tham gia giao thông, chỉ trong ngày mùng 1, người dân háo hức ra đường tận hưởng không khí ngày Tết 

Thuỵ Khanh