Góp phần cho Huế “xanh” trong những ngày Tết

Môi trường - Ngày đăng : 01:12, 22/01/2023

Những ngày này, các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Huế đã nỗ lực thu gom rác thải, vệ sinh đường phố..., qua đó góp phần giúp vùng đất Cố đô thêm sạch – xanh – đẹp hơn trong dịp Tết Quý Mão 2023.
1.jpg

Dịp Tết là khoảng thời gian mà lượng rác thải gấp nhiều lần ngày thường. Vì thế, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) - đơn vị chủ công thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP. Huế đã huy động nhân lực, phương tiện thiết bị tăng cường phục vụ công tác tổng vệ sinh làm đẹp đường phố để đón Tết Quý Mão

2.jpg

Theo đó, những ngày giáp Tết, HEPCO đã triển khai nhiều đợt tổng vệ sinh, thu gom phế thải xây dựng, tăng cường thu gom rác đường, rác nhà trên tất cả các tuyến vệ sinh và các điểm phát sinh đột xuất

3.jpg

Đặc biệt chú trọng khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra các lễ hội và tại các địa phương mới sáp nhập vào TP. Huế

4.jpg

Công nhân môi trường liên tục xịt rửa đường, lau chùi dải phân cách, giải quyết các điểm tồn đọng rác...

5.jpg

Ông Trần Quốc Khánh - Tổng giám đốc HEPCO cho biết, đơn vị đã tổ chức quét hút bụi, xịt rửa lề đường các tuyến đường trung tâm thành phố, xịt rửa các cầu Tràng Tiền, Cầu Mới, Cầu Dã Viên... Đồng thời chú trọng công tác vệ sinh trên sông, công tác vớt bèo, rác các sông, hói, các gầm cầu trong TP. Huế

6.jpg

Hệ thống thùng rác công cộng cũng được tăng cường vệ sinh, chùi rửa; rà soát, xác định các vị trí cần đặt bổ sung thùng rác phục vụ các điểm vui xuân và những điểm có khối lượng rác phát sinh lớn nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, đón xuân của cán bộ và nhân dân

7.jpg

Cùng với đó, tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát quản lý hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, hệ thống vỉa hè lề đường thoát nước do HEPCO quản lý nhằm đảo bảo an toàn giao thông

8.jpg

“Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân cũng được tập trung đẩy mạnh trong đó việc thông báo lịch thu gom rác dịp Tết Nguyên đán được UBND TP. Huế yêu cầu UBND các phường thông báo đến người dân, đăng tải các kênh thông tin đại chúng”, ông Khánh nói

9.jpg

Những ngày qua bằng nhiều cách thức, lãnh đạo TP. Huế và HEPCO đã vận động người dân không đổ rác ra đường vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết vì hai ngày này công nhân không thu gom rác để nghỉ Tết

10.jpg

Trong ngày cuối cùng của năm, nhất là đêm giao thừa, lượng rác thường tăng 4 - 5 lần so với ngày thường, bà con cũng đốt vàng mã nhiều

11.jpg

Công việc dọn rác của công nhân ở Huế vào ngày 30 Tết thường năm sẽ kéo dài đến 7h sáng ngày mùng 1 Tết

12.jpg

Với họ, công việc thường ngày đã nhiều và vất vả, thế nhưng những dịp lễ, Tết thì còn tăng gấp bội

13.jpg

“Trong ngày 30 Tết, chúng tôi dọn rác thải mà không nhìn đồng hồ luôn bởi không rõ khi nào kết thúc. Ai ai cũng mong kết thúc sớm để trở về đoàn tụ bên gia đình, người thân đón một cái Tết đầm ấm, yên vui. Chúng tôi đã kêu gọi bà con không đưa rác ra đường, đốt vàng mã và không nên xả rác trong đêm giao thừa cũng như những ngày đầu năm mới...”, một công nhân chia sẻ

14.jpg

Thấu hiểu được sự vất vả, cực nhọc của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường đô thị, hằng năm, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đều dành thời gian đến thăm, động viên tinh thần những người giữ cho Huế xanh, sạch, sáng

bit_0172.jpg

Văn Dinh