Hà Nội: Xử lý nghiêm việc buôn bán kinh doanh sách giả

Xã hội - Ngày đăng : 16:58, 09/01/2023

(TN&MT) - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng chức năng thành phố vừa phát hiện và xử lý hơn 100 tấn sách giả của các đối tượng vi phạm trên địa bàn huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
img_0934.jpg
Cơ quan Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, khám xét, phát hiện cơ sở kinh doanh, buôn bán sách giả tại huyện Quốc Oai

Cụ thể, thực hiện đợt cao điểm về việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, cơ quan Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, các đơn vị có liên quan đã tổ chức khám xét tại 8 địa điểm kinh doanh, buôn bán sách ở huyện Quốc Oai.

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và tiến hành thu giữ hơn 100 tấn sách với gần 400 đầu sách, tương đương gần 400.000 cuốn sách và nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất, buôn bán sách giả.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Đạt (SN: 19/02/1993; trú tại số 18A10, KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội); Phan Thành Long (SN: 1999; trú tại xóm 2, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Đinh Văn Thịnh (SN: 1993; trú tại thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại điều 192 - Bộ luật Hình sự.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

An Sáng