Nhiều hoạt động hấp dẫn đón chào năm mới 2023 ở Đà Nẵng

Sức khỏe - Ngày đăng : 16:35, 30/12/2022

Đón chào năm mới 2023 và Tết Quý Mão, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí đặc sắc, hấp dẫn, hứa hẹn đem đến người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.
h1.jpg

Đà Nẵng có nhiều hoạt động hấp dẫn đón chào năm mới 2023 và Tết Quý Mão

Từ ngày 19/12 đến 31/12/2022, tại Công viên Biển Đông tổ chức nhiều hoạt động Countdown 2023 như: trưng bày, triển lãm tác phẩm nghệ thuật và chương trình biểu diễn nghệ thuật Countdown.
Đặc biệt, tối 31/12/2022, “Đại tiệc chào năm mới 2023” từ Larue sẽ mang tới những công nghệ trình diễn tân tiến như trình diễn ánh sáng, tương tác thực tế ảo kết hợp cùng với sân khấu hoành tráng và quy tụ nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Đông Nhi, Ricky Star...

h2.jpg

Toàn cảnh tác phẩm nghệ thuật tái chế "Hừng Đông"

Đến đây, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật từ bia Larue và tiết mục bắn pháo hoa đếm ngược "đặc sản" đón chào một năm 2023 rực rỡ. Đặc biệt với gần 40.000 lon nhôm đã qua sử dụng đã được thu gom và tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tái chế mang tên "Hừng Đông" để chuẩn bị đón nhận Kỷ lục châu Á vào ngày 31/12.
Cũng trong ngày 31/12/2022, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “Triển lãm Yamaha Motor - Khám phá chất riêng”. Đêm nhạc hội cũng có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Amee, Isaac, Quân AP, Suni Hạ Linh...
Lễ hội “Đà Nẵng - Chào năm mới 2023” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn. Theo đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào năm mới 2023” diễn ra ngày 1/1/2023 tại Công viên APEC, với sự tham gia của các ca sĩ trẻ, nhóm nhảy đến từ Trung tâm văn hoá điện ảnh thành phố. Từ ngày 4/1 đến 29/1/2023, tại công viên APEC cũng diễn ra chương trình Mừng Đảng đón Xuân Quý Mão với chủ đề "Xuân quê hương" và tổng kết trao giải Cuộc thi Tài năng Nghệ thuật “Xuân và Tuổi trẻ". Chương trình không chỉ là một đêm nhạc hội mà còn mang đến chuỗi hoạt động thời trang, trò chơi...
Cũng trong tháng 1/2023, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình “Trẩy hội đầu Xuân” với các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền.
Tối 14/1/2023, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng đón Xuân Quý Mão 2023. Các tiết mục đặc sắc từ các ca sĩ, nhóm nhảy nổi tiếng hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những tiết mục âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc.

h3.jpeg

Chương trình nghệ thuật “Âm nhạc đường phố” tại khu vực công viên phía Bắc bờ Đông cầu Rồng

Tối 28/1/2023, tại khu vực cảnh quan công viên phía Bắc bờ Đông cầu Rồng, chương trình nghệ thuật “Âm nhạc đường phố” và biểu diễn nhạc cụ với sự hòa quyện giữa những âm điệu của các loại nhạc cụ dân tộc, saxophone, guitar, hòa tấu flamenco; những ca khúc pop nhẹ nhàng, ca khúc rock sôi động; các nhóm nhảy hiện đại… do sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đà Nẵng biểu diễn.
Cũng trong tối 28/1/2023, tại đường Trần Hưng Đạo (từ đoạn đường Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương), Trung tâm văn hoá điện ảnh thành phố kết hợp với UBND quận Sơn Trà và trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật thành phố tổ chức Vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế.
Hội Báo Xuân Quý Mão 2023 diễn ra tại Thư viện Khoa học tổng hợp từ ngày 13/1 đến 28/1/2023.

h4.jpg

Bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 22/1/2023 (đêm giao thừa)

Vào dịp Tết Âm lịch, tại Đà Nẵng cũng có nhiều địa điểm tổ chức bắn pháo hoa cực kỳ mãn nhãn cho du khách chiêm ngưỡng. Lịch bắn pháo hoa dịp Tết 2023 sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 22/1/2023 (đêm giao thừa), tại 3 địa điểm là trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu đất thuộc dự án Phương Trang và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.
Bên cạnh đó, Chương trình nghệ thuật “Vũ điệu sông Hàn” sẽ diễn ra định kỳ vào tối thứ bảy và Chủ Nhật hàng tuần trong tháng 1/2023, tại sàn cảnh quan khu vực vòng bán nguyệt, đường Bạch Đằng. Cùng với đó là Chương trình biểu diễn hô hát Bài Chòi, biểu diễn hoà tấu, độc tấu các nhạc cụ dân tộc diễn ra ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ Đông cầu Rồng.

Anh Dũng