Hội thảo Văn hóa 2022: 'Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa'

Trong nước - Ngày đăng : 19:46, 17/12/2022

Chiều 17/12/2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’ tiếp tục với Phiên toàn thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì hội thảo.  

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận “Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội phục vụ phát triển văn hóa”. 
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận “Giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa” . 
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận “Định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo”. 
Chú thích ảnh
Ông Christian Manhart, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam trình bày tham luận “Kinh nghiệm quốc tế trong các chính sách văn hóa và đo lường văn hóa trong sự phát triển bền vững”. 
Chú thích ảnh
Ông Park Nark Jong, Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam trình bày tham luận “Giới thiệu về chính sách công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc”. 
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội thảo. 

Theo TTXVN