Nhiều vùng thấp trũng ở Thừa Thiên - Huế ngập lụt do mưa lớn

Môi trường - Ngày đăng : 22:31, 06/12/2022

Mưa lớn đang kéo dài tại Thừa Thiên – Huế đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh này bị ngập lụt, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.
1.jpg

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế những ngày qua có mưa vừa, mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền đã tăng lưu lượng điều tiết lũ

2.jpg

Mưa kéo dài đã khiến nhiều vùng thấp trũng tại huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phong Điền... đã bị ngập trong nước lụt

3.jpg

Tình hình ngập lụt khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Người dân phải dùng đến ghe, thuyền

4(1).jpg

Nước lũ tràn vào các ngôi nhà dân, để đảm bảo an toàn, người dân phải kê cao tài sản

5.jpg
6.jpg

“Mới mưa mà nhiều tuyến đường làng đã ngập. Hầu như năm nào làng tôi cũng bị lụt vì ở hạ nguồn sông Bồ. Cứ đến mùa lụt, người dân lại mang ghe xuống để di chuyển tiện hơn”, một người dân ở thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) cho hay

7.jpg

Trên sông Bồ, nhiều hộ nuôi cá lồng tiếp tục di chuyển, gia cố, neo lại lồng nuôi nhằm tránh thiệt hại do nước dâng

8(1).jpg

Cây trồng bị ngập úng, nguy cơ bị chết gây thiệt hại

9.jpg

Riêng địa bàn huyện Phú Lộc đã có hơn 1.000 nhà dân ngập dưới do nước lũ tràn về từ thượng nguồn

10(1).jpg

Đã có 3 người chết do mưa lũ trong đợt này tại Thừa Thiên – Huế

11.jpg

Theo Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, dự báo diễn biến mưa lớn vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 80-170 mm, có nơi trên 220 mm

12.jpg

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét ven các sông suối nhỏ. Sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và các công trình đang thi công như đường cao tốc, đập thủy điện ở các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông…

Văn Dinh